Bong da

Hợp Pháp Cá Cược

Nếu đề án cá độ được thông qua, VPF có quyền gì…

Cập nhật: 10/03/2012 10:05 | 0

Sau khi đưa tin về chuyến làm việc của bộ trưởng bộ Tài chính Vương Đình Huệ tại Singapore với mục đích quan sát, học hỏi những hoạt động cá cược thể thao hợp pháp tại đất nước này, BĐTC đã nhận được rất nhiều phản hồi của độc giả, trong đó nhấn vào việc.

Khi nào thì hoạt động cá cược hợp pháp ở Việt Nam có thể được thông qua? Và trong trường hợp nó được thông qua thì giữa các bên liệu có diễn ra một cuộc tranh giành thị  phần, tranh giành quyền tổ chức giống như những tranh cãi quyết liệt giữa VPF và AVG quanh vấn đề bản quyền truyền hình V.League hay không?

VFF phải là đại diện duy nhất trong câu chuyện này  

 

Đánh giá về những lợi ích của việc các cược thể thao hợp pháp, trong đó có bóng đá, PCT VFF Nguyễn Lân Trung cho biết: “Theo kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới thì lợi nhuận từ hoạt động cá cược hợp pháp là một con số khổng lồ.

Những lợi nhuận này một khi được chia lại cho VFF để VFF đầu tư cho các ĐTQG hoặc các CLB thì BĐVN sẽ có kinh phí phát triển một cách vững vàng”. Ông Trung cho biết là hiện nay tiền đầu tư cho các ĐTQG, từ các tuyến trẻ đến đội 1 phần lớn đều đến từ tiền ngân sách.

PCT VFF Nguyễn Lân Trung
PCT VFF Nguyễn Lân Trung

 

Trong những năm trở lại đây, một vài ĐT có được hợp đồng tài trợ, nhưng theo dự kiến của VFF thì số tiền ngân sách cộng với tất cả những khoản tiền tài trợ cũng chỉ là một con số rất khiêm tốn so với mức kinh phí mà những ĐT này có được từ hoạt động cá cược bóng đá hợp pháp, nếu hoạt động này được thông qua.   

Chính vì cá cược bóng đá hợp pháp là một mảnh đất màu mỡ nên đã có những nghi vấn về việc khi quyết định thành lập VPF, và sau đó đấu tranh đến cùng với AVG quanh vấn đề bản quyền truyền hình V.League, một bộ phận các ông bầu bóng đá Việt Nam đã có ý “đón trước” hoạt động này.

 

PCT VFF Nguyễn Lân Trung cho biết cá nhân ông không muốn đánh giá về việc VPF ra đời và hoạt động vì bóng đá Việt Nam hay vì “đón trước” cái này cái nọ như một bộ phận dư luận nghi ngờ, song đã khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng VPF trước sau như một chỉ là một thành viên của VFF mà thôi.

 

Ông Trung nói rõ: “Trong trường hợp đề án được thông qua, người đại diện cho BĐVN để cùng với các Bộ chức năng khác đứng ra tổ chức tất, lẽ, dĩ ngẫu phải là VFF.  Khi ấy VPF hay bất cứ đơn vị nào khác có được tham gia hay không phải do VFF quyết định.

 

Sau khi có quyết định rồi thì VFF và các đối tác sẽ phải  ngồi lại với nhau để phân chia quyền hạn, trách nhiệm cho nhau bằng những bản hợp đồng cụ thể”.

Đứng trước câu hỏi, “Nếu các ông bầu máu mặt trong VPF nhất nhất tạo sức ép lên VFF để đòi hỏi quyền tổ chức các hoạt động này thì sao?”, ông Trung đã trả lời thẳng thắn: “VPF lấy tư cách gì để đòi hỏi chứ? Tất cả phải nhớ cho rõ rằng, về nguyên tắc, VPF là của VFF. VFF mà rút giấy phép thì VPF thậm chí còn không được quyền họat động bóng đá như bây giờ”.

Phải đợi tới lúc có thể dồn cái xấu tới chân tường

 

Sau khi phân tích rõ những cái được của hoạt động cá cược hợp pháp cũng như vai trò, tư cách của các bên liên quan khi hoạt động này được thông qua, PCT VFF Nguyễn Lân Trung tiết lộ:

 

“Những năm gần đây, đã có nhiều hãng cá cược  nước ngoài tới đặt vấn đề với VFF và sau đó đã phối hợp cụ thể cùng VFF làm  Đề án gửi lên Chính phủ, tuy nhiên Chính phủ nói “phải chờ”.  

Theo ông Trung thì việc Chính phủ chưa thông qua đề án cũng là dễ hiểu bởi hoạt động cá cược hợp pháp với chúng ta là quá mới mẻ, nếu tổ chức không tốt sẽ phát sinh rất nhiều hệ lụy nguy hiểm. Ông Trung nói: “Nhiều người cứ tưởng cá cược bóng đá giống như xổ số, nhưng thực tế không như vậy.

 

Bởi trong hoạt động xổ số, chúng ta không thể tác động vào kết quả, còn bóng đá thì khác lắm. Các đội bóng, các ông bầu, các cầu thủ…hoàn toàn có thể móc nối với nhau để để điều chỉnh, thay đổi tỉ số một trận đấu kia mà!”.

Ngay sau khi ông Trung phân tích những điều này, chúng tôi đã viện dẫn những thông tin mà chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ tiết lộ với BĐTC số ra ngày hôm qua, rằng cá cược hợp pháp ở Việt Nam (nếu có) chỉ áp dụng cho các giải đấu nước ngoài qua đó đi tới kết luận những lo lắng của ông Trung có thể là…lo thái quá.

 

Ông Trung lập tức phản bác: “Trong trường hợp đề án được thông qua, có thể  thời gian đầu chúng ta chỉ cho cá cược các trận đấu nước ngoài. Nhưng đấy chỉ là thời gian đầu thôi, bởi kinh nhiệm các nước khác cho thấy, một khi hoạt động cá cược hợp pháp đã được thông qua thì nó trước sau gì cũng lấy các trận đấu quốc  nội làm đối tượng”.

 

Với một quan điểm như vậy, ông Trung cho rằng chỉ khi nào chúng ta có một cơ sở hạ tầng thực sự tốt, chỉ khi nào việc tổ chức các giải đấu quốc nội thực sự bài bản, và chỉ khi nào các đội bóng Việt Nam, các cầu thủ, HLV  Việt Nam  thực sự chuyên nghiệp thì mới nên cho hợp pháp hóa hoạt động cá cược này.

Khi chúng tôi lật ngược vấn đề: “Trong cuộc sống không có gì là hoàn hảo 100% cả, vậy nên nếu cứ chờ đợi cái ngày mang tính hoàn hảo tuyệt đối  mà ông nói tới thì không biết phải chờ đợi tới bao giờ?” PCT VFF trả lời ngay: “Đúng rồi, không có gì là 100% cả. Vấn đề ở đây là chúng ta phải chờ tới lúc nào thể dồn cái tiêu cực tới góc tường, để tỷ lệ phần trăm xảy ra sự cố là rất hẹp, rất nhỏ mà thôi...”.

 

phunutoday.vn