Bong da

Anh

Andreas Pereira: Một sai lầm kiểu Pogba nữa của M.U?

Cập nhật: 28/02/2015 15:38 | 0

Man United đang đối mặt với cuộc chiến cam go nhằm giữ lại một cầu thủ có thể trở thành một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới trong tương lai.

Andreas Pereira: Một sai lầm kiểu Pogba nữa của M.U?
Andreas Pereira: Một sai lầm kiểu Pogba nữa của M.U?
Andreas Pereira, 19 tuổi, đã là người của Man United kể từ năm 2011 sau khi anh chia tay PSV Eindhoven, nhưng anh có thể sớm nói lời chia tay đội bóng áo đỏ sau khi từ chối một hợp đồng mới. Điều đáng nói, Pereira có thể theo bước Paul Pogba, đúng nghĩa đen, và gia nhập Juventus.
Pogba đã liên lạc với Pereira và nói với anh Juventus sẽ là điểm đến lý tưởng cho sự phát triển của cầu thủ trẻ này trong tương lai, trong khi Man United chỉ muốn không mất anh, chứ không muốn trao cơ hội thực sự cho Pereira.


Andreas Pereira (trái) có tiềm năng lớn

Andreas sinh ở thị trấn Bỉ Duffel, nơi bố anh, Marcos Pereira, một người gốc Brazil, từng chơi bóng. Anh khởi nghiệp với CLB địa phương Lommel United trước khi chuyển sang PSV Eindhoven năm 2005. Những tiến bộ vượt bậc đã giúp Pereira được gọi vào các ĐT U15 và U16 của Bỉ, trước khi chuyển sang chơi cho U17 Brazil và mới đây đã được gọi vào ĐT U20 của quốc gia Nam Mỹ quê hương bố anh.

Pereira chuyển tới Man United với hy vọng tiến thêm một bước dài trong sự nghiệp. Đội chủ sân Old Trafford cũng đã phải trải qua cuộc đua khốc liệt với các đối thủ khác để có anh, nhưng hợp đồng của Pereira sẽ hết hạn vào cuối mùa này và khả năng rất lớn là anh sẽ không ở lại Old Trafford nữa.

Pereira tự coi mình là một số 10 và nói anh thích chuyền bóng cho các đồng đội ghi bàn, dù bản thân anh cũng có khả năng dứt điểm rất sắc bén. Với kỹ thuật cá nhân điêu luyện và trí thông minh bóng đá vượt trội, Pereira thường có khuynh hướng lùi lại nhận bóng để đột phá hoặc tung ra những cú chọc khe lợi hại. Một điểm mạnh khác của cầu thủ này là các tình huống cố định.



Từ mùa 2012/13, Pereira đã là một trụ cột ở đội U18 Man United, ra sân 20 trận và ghi 5 bàn. Anh cũng đã đá cho đội dự bị lần đầu trong mùa đó, vào sân thay người ở chiến thắng 3-1 tước Oldham Athletic. Pereira được ký hợp đồng chuyên nghiệp vào tháng 1/2013, không lâu sau sinh nhật 17 tuổi của anh. Đầu mùa 2013/14, Pereira đã là đội trưởng đội trẻ Man United ở giải Milk Cup và được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải này với 3 bàn ghi được. Mùa trước, anh ra sân 17 trong 21 trận ở giải U21 Anh khi Man United về đích thứ 3.

Nếu Man United để mất Pereira, rất có thể rồi họ sẽ lại phải hối hận như với Pogba.

 

(báo bóng đá)