Bong da

Anh

Blind là lời giải cho hàng tiền vệ M.U?

Cập nhật: 16/09/2014 08:00 | 0

Không có bàn thắng và đường chuyền thành bàn nào, song những gì mà Daley Blind đã thể hiện trong màn ra mắt M.U vẫn đủ để khiến các CĐV Quỷ đỏ tin tưởng rằng, Van Gaal đã tìm ra lời giải cho bài toán ở hàng tiền vệ bao năm qua vẫn gây nhức nhối.

Blind là lời giải cho hàng tiền vệ M.U?
Blind là lời giải cho hàng tiền vệ M.U?
Không có bàn thắng và đường chuyền thành bàn nào, song những gì mà Daley Blind đã thể hiện trong màn ra mắt M.U vẫn đủ để khiến các CĐV Quỷ đỏ tin tưởng rằng, Van Gaal đã tìm ra lời giải cho bài toán ở hàng tiền vệ bao năm qua vẫn gây nhức nhối.

Blind, thoạt trông không sở hữu đặc điểm nào nổi bật. Nếu các CĐV M.U muốn một tiền vệ phòng ngự sở hữu năng lượng vô song và sức khỏe phi thường, và có là tầm ảnh hưởng cực lớn, họ sẽ thất vọng. Nếu các CĐV muốn một cầu thủ có khả năng tung ra những đường chuyền dài chính xác tới từng milimet, họ cũng sẽ thất vọng. Blind không phải là Paul Scholes, cũng chẳng phải Roy Keane! Nhưng...

Trước QPR, Blind được Van Gaal bố trí chơi thấp nhất trong hàng tiền vệ “kim cương” của M.U. Và những gì con trai của Danny Blind huyền thoại đã thể hiện là đủ để người ta tin rằng anh chính là lời giải cho bài toán ở hàng tiền vệ đã “ngốn” của Van Gaal biết bao thời gian và công sức. Dù mọi sự so sánh đều là khập khễnh, nhưng Blind khiến người ta không thể không liên tưởng tới Pirlo. Ít nhất là ở phong thái ung dung và tỉ lệ chuyền bóng ở mức gần như tuyệt đối, 95,5% (107/112). 

Có một yếu tố không thể bỏ qua là khả năng của QPR. Đội bóng do Redknapp dẫn dắt đã tỏ ra quá rụt rè và do đó không thể tạo ra đủ áp lực để khiến tuyến phòng ngự của M.U, với Blind là người chơi cao nhất, phải bối rối. Nhưng những gì Blind đã thể hiện ít ra cũng tạo ra cơ sở cho niềm tin rằng M.U trong thời gian tới sẽ không rơi vào cảnh “bỏ tuyến giữa” như thời gian dài vừa qua nữa... 


(báo bóng đá)