Bong da

Anh

Cuộc đua danh hiệu vua phá lưới - Cả nước Anh chờ Harry Kane

Cập nhật: 01/04/2015 07:38 | 0

Từ chỗ là cầu thủ trẻ ít được biết đến, Harry Kane giờ trở thành niềm hy vọng của cả xứ sương mù. Tiền đạo 21 tuổi này được cả nước Anh mong đợi sẽ chấm dứt quãng thời gian dài mà danh hiệu Vua phá lưới Premier League thuộc về các chân sút ngoại.

Cuộc đua danh hiệu vua phá lưới - Cả nước Anh chờ Harry Kane
Cuộc đua danh hiệu vua phá lưới - Cả nước Anh chờ Harry Kane
NGƯỠNG CỬA LỊCH SỬ
Suốt 15 năm qua, Premier League nằm dưới sự thống trị của các chân sút ngoại. Lần gần nhất một cầu thủ người Anh giành danh hiệu Vua phá lưới là mùa giải 1999/2000. Năm đó, kẻ ngoài cuộc Kevin Phillips (Sunderland) đã bất ngờ vượt qua nhiều tên tuổi như Dwight Yorke, Thierry Henry để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu. Từ đó đến nay, những chân sút bản địa cứ hết lần này đến lần khác thất thế trên sân nhà. Mùa giải trước, Daniel Sturridge từng tiệm cận danh hiệu này. Nhưng tiền đạo của Liverpool cuối cùng cũng thất bại như những đàn anh Wayne Rooney, Darren Bent, Andy Johnson…

Harry Kane đang có được 19 bàn

Năm nay, niềm tin của người Anh trở nên lớn hơn bao giờ hết, bởi lâu lắm rồi mới có một chân sút bản địa dẫn đầu danh sách làm bàn, khi Premier League bước vào tháng 4. Đứa con thành London, Harry Kane hiện có cùng 19 bàn thắng như Diego Costa của Chelsea. Anh gần như chấp đối thủ xuất phát trước 1/4 chặng đường (phải tới tháng 11/2014, Kane mới có trận đá chính đầu tiên tại Premier League). CUỘC ĐUA TAY BA
Danh hiệu vua phá lưới Premier League 2014/15 hiện nay gần như chỉ còn là cuộc đua tay ba, giữa Harry Kane, Diego Costa và Sergio Aguero. Những cầu thủ còn lại có rất ít cơ hội để vươn lên. Charlie Austin (15 bàn) đang sa sút và chỉ có 3 bàn trong năm 2015. Bộ đôi Pháo thủ, Alexis Sanchez và Olivier Giroud (13 bàn) nếu muốn giành danh hiệu Vua phá lưới, mỗi vòng đấu họ phải ghi nhiều hơn Kane và Costa 1 bàn.

Diego Costa ghi được 19 bàn

Trong 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Kane, Diego Costa có lợi thế sẽ được đá nhiều hơn 1 trận (đấu bù vòng 27 gặp Leicester). Nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha này sẽ phải gặp nhiều đối thủ xương xẩu (Man United, Arsenal, Liverpool) trong giai đoạn còn lại của mùa bóng. Sergio Aguero có lịch thi đấu dễ thở hơn, song anh hiện có ít hơn Kane 2 bàn thắng.



Nhà cái đánh giá Kane ngang Costa
Phần lớn các nhà cái trên xứ sương mù đều đánh giá cơ hội của Harry Kane và Diego Costa là ngang nhau. Từ William Hill, Sky Bet, cho tới Paddy Power cùng ra tỷ lệ 6/4 (đặt 4 ăn 6) cho khả năng Kane hay Costa giành danh hiệu Vua phá lưới tại Premier League mùa này.



Kane toàn diện nhất mùa này
Trong số các ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới Premier League 2014/15, Harry Kane (Tottenham) là chân sút toàn diện nhất. 26% số bàn thắng của anh được ghi bằng chân trái, 53% bằng chân phải và 21% từ đánh đầu. 

Trong khi đó, những ứng viên còn lại chủ yếu lập công bằng chân phải. Tỷ lệ này của Diego Costa (Chelsea) là 58%, còn Aguero (Man City) là 76%. Kane hiện cũng là chân sút có hiệu suất tốt nhất với 98,26 phút/bàn, vượt xa Costa (102,42 phút/bàn) và Aguero (107,53).


43% NHM tin Kane thành Vua phá lưới
Theo một cuộc thăm dò được tiến hành bởi tờ Daily Mirror, có tới 43% số người được hỏi nhận định Harry Kane sẽ trở thành Vua phá lưới tại Premier League 2014/15. Người được chọn nhiều thứ hai là Diego Costa với 23%. 

Đáng chú ý là Olivier Giroud được NHM tin tưởng nhiều thứ 3, với 22%. Trong khi đó, chỉ 6% lựa chọn Sergio Aguero sẽ trở thành cây săn bàn số một của Premier League mùa giải này.


Aguero kém duyên
Kể từ khi Premier League ra đời vào mùa giải 1992/93, chưa có cầu thủ người Argentina nào giành danh hiệu Vua phá lưới. Thậm chí, nếu mở rộng ra ở quy mô Nam Mỹ, cũng chỉ mới có mỗi Luis Suarez (Uruguay) có được vinh dự này. 

Thời điểm này, Aguero đã chơi bóng ở Anh được gần 4 năm. Trong khoảng thời gian đó, anh luôn nằm trong số những tiền đạo hay nhất Premier League. Thế nhưng, Aguero thường cách khá xa người sau đó giành danh hiệu Vua phá lưới.


Premier League không ủng hộ tân binh
Premier League không phải là giải đấu ưu đãi các tân binh. Trong 5 năm qua, chỉ có duy nhất một trường hợp tân binh giành danh hiệu Vua phá lưới, đó là Robin Van Persie của Man United mùa 2012/13. Song Van Persie gia nhập sân Old Trafford từ một CLB Anh (Arsenal). 

Trong lịch sử Premier League, chưa có bất cứ cầu thủ nào vừa mới chân ướt chân ráo đến xứ sương mù đã giành danh hiệu Vua phá lưới. Năm nay, rào cản đó sẽ thách thức Diego Costa (ảnh).


Welbeck bình phục trận gặp Liverpool
HLV Arsene Wenger (Arsenal) đã thở phào khi chấn thương mà Danny Welbeck gặp phải trong thời gian làm nhiệm vụ tại ĐT Anh không quá đáng ngại. Tiền đạo này đã bị đau ở đầu gối trong trận gặp Lithuania tại vòng loại EURO 2016. 

Tuy nhiên mức độ chấn thương không quá đáng ngại. Danny Welbeck dự kiến chỉ cần vài ngày nghỉ ngơi và sẽ trở lại thi đấu trong trận cầu đinh với Liverpool vào ngày thứ Bảy tuần này.



(báo bóng đá)