Bong da

Anh

MU đại thắng: Dấu ấn “tulip sắt” Van Gaal

Cập nhật: 25/07/2014 00:17 | 0

Van Gaal đã khởi đầu triều đại mới tại MU bằng một trận đấu mỹ mãn về nhiều mặt.

 

Dấu ấn Van Gaal

7-0 nghiêng về MU trước đội chủ nhà LA Galaxy, đó có lẽ là kết quả không nhiều manucians nghĩ tới trước giờ bóng lăn. Van Gaal mới chỉ chính thức nắm quyền được 1 tuần, các cầu thủ cũng mới tập luyện trở lại sau một mùa giải đáng quên, nhưng những diễn biến trên sân quả là hoàn hảo về nhiều mặt. Dù LA Galaxy không phải là một đội bóng mạnh, nhưng sẽ chẳng ai có thể phủ nhận bầy Quỷ đỏ đã có màn trình diễn mãn nhãn.

 

Sơ đồ tủ 3-5-2 (hoặc biến thể thành 5-3-2, 3-4-3) của Van Gaal đã ngay gần như lập tức phát huy được hiệu quả. Trong hiệp 1, ở trung tuyến, bộ 3 Fletcher – Herrera – Mata đã giúp MU chẳng mấy khó khăn để nắm quyền chủ động. Flecher thiên về phòng ngự, Hererra chơi theo đúng nghĩa của một tiền vệ trung tâm (vừa tấn công vừa phòng ngự), Mata cầm nhịp trận đấu. Trong khi đó ở 2 biên, Valencia và tân binh Luke Shaw lên công về thủ nhịp nhàng. Còn trên hàng công, 2 tiền đạo chơi trong hiệp 1 đều lập công (Welbeck mở tỉ số, Rooney lập cú đúp).

 

MU đại thắng: Dấu ấn “tulip sắt” Van Gaal - 1

Van Gaal đã ghi dấu ấn đậm nét trong ngày ra mắt

 

Bước vào hiệp 2, việc HLV Van Gaal có hàng loạt sự thay đổi khi chỉ giữ lại Fletcher và Herrera không khiến MU suy yếu, trái lại còn trở nên đáng sợ hơn. 3 bàn thắng liên tiếp được ghi trong khoảng 7 phút cuối trận đều do công của các cầu thủ vào thay người James (84’), Young (88' - 90') một lần nữa cho thấy khả năng thay người hoàn hảo của chiến lược gia người Hà Lan.

 

MU đại thắng: Dấu ấn “tulip sắt” Van Gaal - 2

Sơ đồ 3-5-2 (5-3-2) của Van Gaal đã phát huy hiệu quả

 

Thành công về mọi mặt

Sử dụng đến 18 cầu thủ trong trận đấu ra mắt, Van Gaal đang trao cơ hội cho tất cả và các học trò phần lớn đã đáp lại sự tin tưởng của ông thầy. Đội hình của MU trong hiệp 1 có thể coi là đội hình mạnh nhất (trừ trường hợp Welbeck thay bằng Persie hay Fletcher bằng Carrick) đã chứng tỏ sức mạnh. Khả năng áp đặt thế trận, tranh chấp và kết liễu đối thủ của MU rõ ràng là rất đáng nể. Ngay cả khi có đến 9 sự thay đổi người trong hiệp 2, sức công phá của MU cũng không hề suy giảm, bằng chứng là có thêm 4 bàn thắng được ghi.

 

Rooney sau một kì World Cup đáng quên đã góp công với một cú đúp, Welbeck với lối chơi năng nổ đã mở tỉ số bằng cú sút xa đẹp mắt và có 1 đường kiến tạo cho Rooney. 2 tân binh Herrera (có 2 đường kiến tạo) và Luke Shaw cho thấy sự hòa nhập cực nhanh với các đồng đội mới. “Kẻ bỏ đi” ở mùa giải trước là Ashley Young cũng tỏa sáng với một cú đúp. Trong khi đó, tài năng trẻ Reece James cũng bộc lộ tiềm năng bằng 2 bàn thắng. Đó giống như một dẫn chứng nữa cho thấy khả năng phát hiện những cầu thủ trẻ của Van Gaal, điều ông đã làm rất tốt trong suốt sự nghiệp - từ Ajax, Barca, Bayern hay tại World Cup 2014 vừa qua cùng ĐT Hà Lan.

 

MU đại thắng: Dấu ấn “tulip sắt” Van Gaal - 3

Van Gaal cũng rất mát tay trong việc thay người

 

“Đâu xuôi, đuôi lọt”, Van Gaal đã có sự khởi đầu mỹ mãn cùng MU. LA Galaxy tất nhiên thua xa Quỷ đỏ về đẳng cấp, nhưng tỉ số hơn cả một set tennis rõ ràng không phải là chuyện đùa. Sau một mùa giải u ám, những ánh sáng ấm áp đang bắt đầu trở lại. Dù chỉ là những trận giao hữu, nhưng các trận đấu tiếp theo tại Mỹ gặp AS Roma, Inter hay Real sẽ là những liều thuốc thử hữu hiệu để kiểm chứng cho sức mạnh của MU.

 

Đường còn dài và những danh hiệu còn rất xa, nhưng ít ra thầy trò Van Gaal đang đi đúng hướng…


 

 

 

(bóng đá 24h)