Bong da

Anh

Rio Ferdinand chia tay sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 36

Cập nhật: 31/05/2015 08:57 | 0

Cựu trung vệ M.U và ĐT Anh - Rio Ferdinand đã tuyên bố giã từ bóng đá sau khi hợp đồng giữa anh với CLB vừa xuống hạng Queens Park Rangers hết kết thúc.

Rio Ferdinand chia tay sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 36
Rio Ferdinand chia tay sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 36
Rio Ferdinand treo giày xuất phát từ việc cô vợ Rebecca của anh đã qua đời vì căn bệnh ung thư vú vào đầu tháng 5 vừa qua. Trung vệ 36 tuổi này đã công bố quyết định giã từ sự nghiệp cầu thủ trên BT Sport và mới đây, anh cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả trên trang Twitter cá nhân đã chia sẻ nỗi buồn mất vợ.


Ferdinand lúc này đang "gà trống nuôi con"

Trong tuyên bố của mình, Ferdinand cho biết: “Sau 18 năm làm cầu thủ chuyên nghiệp, tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để giải nghệ và chia tay các trận đấu yêu thích. Khi 12 tuổi, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được chơi cho West Ham, làm đội trưởng của Leeds, giành danh hiệu Champions League với M.U và được gặp lại HLV đầu tiên của mình là Harry Redknapp ở QPR".

"Tôi không thể quên việc mình đã giành được nhiều danh hiệu sau hơn 13 năm gắn bó với M.U. Đó là thành công tuyệt vời mà tôi luôn mong mỏi khi bước vào sự nghiệp cầu thủ. Nhưng không một danh hiệu nào có thể đến với tôi nếu thiếu Sir Alex Ferguson, một HLV xuất sắc. Với tôi, thành tựu tuyệt vời nhất của ông chính là việc phát triển chúng tôi trên cả phương diện con người lẫn cầu thủ. Sir Alex sẽ luôn là HLV vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Anh".

"Tôi sẽ luôn luôn coi 81 lần khoác áo ĐTQG Anh là niềm tự hào to lớn. Đây sẽ là những kỷ niệm quý giá sẽ đi cùng tôi đến suốt đời".

"Tôi cũng muốn cảm ơn và gửi lời tri ân tới người vợ quá cố Rebecca và gia đình của tôi bao gồm mẹ tôi, cha tôi vì những hi sinh của họ, những lời động viên, sự khích lệ của họ đối với tôi".

"Và cuối cùng, tôi xin gửi lời cám ơn tới những CĐV ở tất cả các CLB vì nếu không có họ, bóng đá chuyên nghiệp sẽ không tồn tại”.


Ferdinand (trái) là một trong những tượng đài của M.U

Trong sự nghiệp của mình, quãng thời gian thành công nhất của Ferdinang là khi anh gia nhập M.U với giá 30 triệu bảng từ Leeds United vào năm 2002. Tại Old Trafford, Ferdinand đã giành được 6 chức vô địch Premier League, 1 Champions League, 1 FA Cup...

Ở mặt cá nhân, Ferdinand có 6 lần lọt vào đội hình xuất sắc nhất mùa giải ở Premier League, 1 lần lọt vào đội hình xuất sắc nhất thế giới do FIFPro bầu chọn.

Bảng vàng thành tích trong sự nghiệp Rio Ferdinand
Premier League (6): 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13.
FA Cup (1): 2003/04.
Cúp Liên đoàn (3): 2005/06, 2008/09, 2009/10.
FA Community Shield (6): 2003, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013.
Champions League (1): 2007/08.
Siêu cúp châu Âu (1): 2009.
FIFA Club World Cup (1): 2008.
Những đội bóng trong sự nghiệp

1996-2000: West Ham - 127 trận, 2 bàn
1996-1997: Bournemouth (mượn) - 10 trận
2000-2002: Leeds United - 54 trận, 2 bàn
2002-2014: Man United - 312 trận, 7 bàn
2014-2015: Queens Park Rangers - 11 trận

1997-2011: ĐT Anh - 81 trận, 3 bàn



(báo bóng đá)