Bong da

Đức

Bas Dost toả sáng: “Cối xay gió” ở Volkswagen Arena

Cập nhật: 03/03/2015 10:38 | 0

Bóng đá Hà Lan luôn sản sinh ra những chân sút chất lượng, Bundesliga là miền đất hứa của các tiền đạo hàng đầu. Giao thoa của hai điều ấy, ta có Bas Dost – “cỗ máy săn bàn” bẩm sinh vừa được khai phá ở Wolfsburg.

Bas Dost toả sáng: “Cối xay gió” ở Volkswagen Arena
Bas Dost toả sáng: “Cối xay gió” ở Volkswagen Arena
Sau giấc ngủ triền miên
Nhìn lại danh sách ghi bàn trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (Anh, TBN, Italia, Đức, Pháp) kể từ năm 2015, có 2 chân sút đã chạm ngưỡng 12 bàn thắng. Người thứ nhất là Lionel Messi với 12 bàn/9 trận, rất ấn tượng. Phong độ cao của tiền đạo người Argentina giúp Barca đã ở rất gần Real. Tạm dừng ở đó, vì tài năng thiên bẩm của Messi đã được báo chí dùng cạn mỹ từ để mô tả rồi.

Xin nói về người thứ hai. Ai đang cạnh tranh với Messi về số lượng bàn thắng vậy? Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sergio Aguero, Diego Costa, Tevez, Alexandr Lacazette hay Lewandowski,… tìm đến sáng mai cũng không ra kết quả nếu chỉ dựa vào độ nổi tiếng. Chân sút này xét về tiếng tăm quá khứ thì may ra có người Hà Lan là biết. 3 năm trước, thêm CĐV Wolfsburg là biết. Còn bây giờ, cả thế giới đều biết. Anh là Bas Dost.

Tiền đạo 25 tuổi nổi danh từ năm 2012 với 32 bàn thắng trong màu áo Heerenveen, song ở Eredivisie (giải VĐQG Hà Lan), ghi bàn không phải điều gì quá ghê gớm. 7 triệu euro là cái giá Wolfsburg trả cho Dost, rất bèo. 2 mùa giải đầu ở Volkswagen Arena, Bas Dost ghi 12 bàn sau… 41 trận, chưa bao giờ là trụ cột của Sói xanh. Kỳ vọng về một mũi khoan tấn công vì thế mà tan biến, nhưng thôi. Với số tiền ít ỏi, ít ra Wolfsburg chưa hớ.

Bas Dost đã có 13 bàn trong năm 2015

Để rồi, Bas Dost khiến tất thảy người Wolfsburg phải tự hào vì họ đã có anh. “Chấp” nguyên nửa mùa đầu mờ nhạt, Bas Dost biến năm 2015 thành khởi điểm toả sáng. 31 ngày qua, Bas Dost “xé lưới” đối phương đến 13 lần. 31 ngày qua, Woflsburg hô hấp trên buồng phổi vô hạn của chân sút xứ sở Tulip. Cú đúp vào lưới Bayern đã đánh thức “con sói” khỏi giấc ngủ triền miên.

Tỉnh giấc! Bas Dost nã 4 bàn vào lưới Leverkusen, ghi liền mạch 6 bàn vào lưới những Hertha Berlin, Sporting Lisbon hay
3 năm đầu ghi 12 bàn, Dost làm được nhiều hơn thế chỉ trong 1 tháng. Đó là điều kỳ diệu – một phép nhiệm màu hoàn toàn có cơ sở.

Dzeko cũ – Bas Dost mới
Khả năng “nhả đạn” ào ạt của Bas Dost đã làm sống lại hình ảnh Edin Dzeko ở Volkswagen Arena. Ngày ấy, Wolfsburg của Felix Magath vô địch Bundesliga 2008/09 bằng hàng tấn công giàu mãnh lực với bộ đôi Grafite – Dzeko. Trong đó, Edin Dzeko được chú ý hơn cả. Chân sút người Bosnia là mẫu trung phong cắm cổ điển, luôn thường trực trong khu vực vòng cấm (thậm chí sát… chấm penalty) để "đóng chốt" mọi đường phối hợp. Không màu mè, kỹ thuật, chẳng cần rê dắt, chỉ cần nhạy bén là đủ. Dzeko là vậy và Bas Dost cũng vậy.

Bas Dost có lối chơi khá giống cựu cầu thủ Wolfsburg, Edin Dzeko hiện khoác áo Man City

Đại đa số bàn thắng của Bas Dost đến từ những pha bóng áp sát khung thành. Đệm bóng, lái bóng, đánh đầu hay trừng phạt sai lầm, thôi thì đủ cả. Thoạt nhìn, nhiều người sẽ “tặc lưỡi” bởi ghi bàn kiểu thế thì có gì khó khăn.

Không. Cái khó nhất của tiền đạo là làm sao ghi bàn theo cách… dễ nhất, và Bas Dost có thừa với khả năng chọn vị trí và đánh hơi bàn thắng cực tốt. Cựu chân sút Heerenveen ghi bàn khi bóng tưởng như đã dính chắc trong tay của thủ thành Leno (Leverkusen), hay tăng tốc vượt qua cả hàng thủ Bremen để giải cứu Wolfsburg. Lâu lắm rồi, "Sói xanh" mới có một chân sút khiến NHM đội bóng phải “si mê” đến thế.

Quan trọng hơn cả, Bas Dost được hậu thuẫn bởi hàng tiền vệ tuyệt vời. Nếu như năm đó, Dzeko hưởng lợi từ đôi chân tài hoa của Misimovic thì hiện tại, Bas Dost được Kevin De Bruyne hỗ trợ rất nhiều. Rời khỏi Chelsea, De Bruyne mau chóng chứng tỏ vai trò không thể thay thế ở Woflsburg. Sau 23 vòng, tiền vệ người Bỉ là chân chuyền số 1 của Bundesliga (15 kiến tạo) cùng 8 bàn thắng. Những pha bóng của De Bruyne là xúc tác đặt Bas Dost vào vị trí thuận lợi, kéo bàn thắng lại gần hơn “sát thủ” Hà Lan.



(báo bóng đá)