Bong da

Đức

Guardiola và 9 sơ đồ chiến thuật trong vòng 1 năm

Cập nhật: 06/11/2015 12:13 | 0

Pep Guardiola xứng đáng là ông vua của các hệ thống chiến thuật, khi đã bố trí tới 9 sơ đồ khác nhau cho Bayern Munich trong vòng có 1 năm qua.

Sau hơn 2 năm dẫn dắt hùm xám chiến lược gia xứ Catalan giúp Bayern tiếp tục duy trì vị thế thống trị ở Bundesliga với 9 sơ đồ chiến thuật.

 

1. Sơ đồ 4-3-3


Sơ đồ 4-3-3

Philipp Lahm đá hậu vệ phải, còn Mario Goetze và Douglas Costa đá tiền đạo dạt rộng về 2 biên ở trận thắng đội á quân mùa trước Wolfsburg hồi tháng 9.
 

2. Sơ đồ 4-2-3-1


Sơ đồ 4-2-3-1
 
Trận thắng 3-0 trên sân của Mainz chứng kiến màn tỏa sáng của hai cầu thủ tốc độ Kingsley Coman và Costa ở hai cánh.
 

3. Sơ đồ 4-2-2-2


Sơ đồ 4-2-2-2

Đầu mùa trước, Pep từng thử nghiệm sơ đồ 4-2-2-2 với 2 tiền vệ phòng ngự Sebastian Rode và Xabi Alonso (trám vào vị trí của Xherdan Shaqiri).
 

4. Sơ đồ 4-1-4-1


Sơ đồ 4-1-4-1

Trận thua Arsenal 10 ngày trước có phần lỗi của Pep khi bố trí sơ đồ 4-1-4-1, khiến Thomas Mueller và Costa bị hạn chế tầm hoạt động và thi đấu có phần mờ nhạt.
 

5. Sơ đồ 4-1-2-1-2


Sơ đồ 4-1-2-1-2

Sơ đồ 4-4-2 kim cương đã được Pep sử dụng đầu mùa 2014/15 trước đối thủ Borussia Moenchengladbach, trong đó Lahm và David Alaba chiếm 2 suất tiền vệ trung tâm.
 

...hay biến thể 4-1-3-2


Sơ đồ 4-1-3-2

Khi Lahm chấn thương, Goetze và Franck Ribery được bố trí đá rộng sang hai cánh và thường xuyên đảo vị trí với Arjen Robben để tạo nên một hàng tấn công đầy linh hoạt.
 

6. Sơ đồ 3-5-2


Sơ đồ 3-5-2

Sơ đồ với 5 tiền vệ được dàn hàng ngang đơn giản trong trận thắng Cologne ở mùa giải trước.
 

7. Sơ đồ 3-4-3


Sơ đồ 3-4-3

Vẫn là sơ đồ 3 hậu vệ, trận thắng Hannover trên sân khách chứng kiến Rafinha và Juan Bernat đá hai cánh hàng tiền vệ, phía trong được giao phó cho Xabi Alonso và Lahm.
 

8. Sơ đồ 3-4-1-2


Sơ đồ 3-4-1-2

Lại một sơ đồ 3 hậu vệ nữa được Pep sử dụng mùa trước, và chỉ thay đổi một chút so với 3-4-3 khi Goetze được kéo xuống đá hộ công cho cặp tiền đạo Lewandowski và Mueller.
 

9. Sơ đồ 3-1-2-1-3


Sơ đồ 3-1-2-1-3

Lahm được kéo trở lại trung tâm hàng tiền vệ bên cạnh Thiago, hai vị trí chạy cánh được giao cho Costa và Goetze, và phía sau là hàng thủ 3 người.
 
(Theo FourFourTow)