Bong da

Pháp

Monaco: Họa vô đơn chí

Cập nhật: 24/10/2014 13:57 | 0

Tấn công nhiều hơn, thi đấu hơn người 15 phút cuối trận, nhưng Monaco vẫn chỉ có được trận hòa không bàn thắng trước Benfica rạng sáng qua.

Monaco: Họa vô đơn chí
Monaco: Họa vô đơn chí
Trận hòa này đã khiến Monaco mất luôn ngôi đầu bảng C vào tay Leverkusen, đội bóng đã thắng Zenit 2-0 ở trận đấu cùng giờ. Không những thế, Dimitar Berbatov còn dính chấn thương ở trận này.
 
Monaco đang thi đấu khá ổn khi là một trong hai đội bóng hiếm hoi chưa để thủng lưới tại Champions League mùa này cùng với Dortmund. Họ đang sở hữu một Subasic xuất sắc trong khung gỗ, bộ đôi trung vệ Raggi-Carvalho chắc chắn cùng đôi cánh Fabinho-Kurzawa sắc sảo. Tuy nhiên, nếu hàng thủ chơi hiệu quả, chắc chắn bao nhiêu, thì hàng công lại yếu kém và vô duyên bấy nhiêu.
 
Ở trận gặp Benfica, chỉ tính riêng hiệp 1, các chân sút Monaco đã bỏ lỡ không dưới 3 cơ hội ăn bàn, nhất là khi Ocampos ở thế đối mặt với thủ môn Artur (5’). Tạo dựng được thế trận tấn công tốt và sắc sảo, nhưng mọi thứ trở nên tồi tệ với Monaco khi Berbatov phải rời sân ngay phút 34 vì bị căng cơ. Trước trận này, tiền đạo người Bulgaria đã có dấu hiệu bị đau nhưng anh vẫn cố gắng ra sân.
 
 
Ngay cả khi Benfica chỉ còn chơi với 10 người, Monaco cũng không thể xuyên thủng mành lưới đối thủ. Trận hòa 0-0 này khiến đại diện Ligue 1 đánh mất lợi thế rõ rệt trong cuộc cạnh tranh một vé vào vòng 1/8 với hai đối thủ chính Leverkusen và Zenit.
 
MONACO DỨT ĐIỂM TỒI NHẤT GIẢI
Monaco có tỷ lệ dứt điểm chính xác 26,3% sau 3 lượt trận vòng bảng. Đây là con số thấp nhất trong số 32 đội dự vòng bảng Champions League. Cụ thể đội bóng Ligue 1 thực hiện tổng cộng 27 cú dứt điểm nhưng chỉ 7 trong số đó tìm đến trúng khung thành. Điển hình cho sự kém hiệu quả của hàng công Monaco là trận tiếp Anderlecht khi các chân sút Pháp chỉ dứt điểm chính xác 1/13 lần. 


(báo bóng đá)