Bong da

Tây Ban Nha

Các chân sút người TBN rất vô duyên với Pichichi

Cập nhật: 21/08/2014 13:38 | 0

Sự lép vế của các tiền đạo Tây Ban Nha được thể hiện rõ trong cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới La Liga (Pichichi).

Các chân sút người TBN rất vô duyên với Pichichi
Các chân sút người TBN rất vô duyên với Pichichi
Vì chân sút bản địa gần nhất đoạt danh hiệu này là Daniel Guiza cũng chỉ tỏa sáng được đúng một mùa 2007/08 rồi mất dạng. Còn để tìm một tiền đạo bản xứ làm được điều tương tự, người ta phải trở lại mùa 2001/02 với Diego Tristan (Deportivo, 20 bàn).

6 mùa giải gần đây, Pichichi không còn thuộc về các cầu thủ Tây Ban Nha nữa. Trong đó, cuộc đua Pichichi đã trở thành chuyện riêng của Cristiano Ronaldo (Real Madrid) và Lionel Messi (Barcelona) suốt 5 mùa vừa qua. Mùa này có lẽ cũng không là ngoại lệ, vì bất chấp sự xuất hiện của Luis Suarez (Barca), Mario Mandzukic (Atletico) và việc Neymar (Barca) bình phục, 2 cái tên nói trên vẫn ở một đẳng cấp khác.

Theo đánh giá của nhà cái danh tiếng William Hill, Ronaldo (8/11, đặt 11 ăn 8), Messi (11/8) và Suarez (8/1) cũng là 3 ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Pichichi mùa 2014/15. Những cái tên xếp sau bộ ba này lần lượt là Mandzukic (25/1), Bale (33/1), Benzema (33/1), Neymar (33/1) và James Rodriguez (66/1). Cầu thủ Tây Ban Nha duy nhất lọt vào Top 10 ƯCV là Aritz Aduriz xếp thứ 9, với tỷ lệ... 100/1 (đặt 1 ăn 100). Nhưng rõ ràng, chân sút của Bilbao không có cửa đua tranh với những tiền đạo ngoại quốc.



(báo bóng đá)