Bong da

Italia

ĐT Italia: Mùa nào thức đó

Cập nhật: 28/03/2015 09:19 | 0

Italia đã 4 lần vô địch thế giới, chỉ kém mỗi Brazil đang giữ kỷ lục với 5 lần. Azzurri cũng là một đội tuyển đặc biệt, vì đội bóng này dù không cần quá nhiều tài năng vẫn có thể thành công ở những giải lớn.

ĐT Italia: Mùa nào thức đó
ĐT Italia: Mùa nào thức đó
Trong khi rất nhiều đội tuyển dù tài năng sân cỏ nhiều hơn Italia nhưng lại không vươn đến đỉnh cao nhất ở giải lớn, ví dụ Hà Lan 3 lần về nhì ở VCK World Cup. 

Ở các giải đấu lớn, với đội quân áo thiên thanh không thiếu những người hùng bất ngờ (hoặc ít được chờ đợi). Ví dụ Toto Schillaci ở World Cup 1990.
Mario Balotelli và Antonio Cassano

Ngoài câu chuyện về Juve, chúng ta còn phải để ý rằng các CLB lớn khác của Serie A không đóng góp nhiều cho đội tuyển. Ví dụ AC Milan chỉ có 2 người, Lazio 3, Inter Milan 1, Roma 1 và Napoli 1 người. Chưa bao giờ đội tuyển Italia phân bổ tuyển thủ đều rộng khắp trong nước như vậy, theo ý của “nhà cách mạng” Conte. 

Có nhiều ý kiến cho rằng điều này ngăn cản Azzurri thi đấu với phong cách của đội thành công nhất Serie A như thói quen trong vài thập kỷ gần đây. Cụ thể hơn, Juve và AC Milan thường giữ vai trò nòng cốt ở đội tuyển quốc gia. Chiellini và Bonucci tất nhiên phải phối hợp dễ dàng và ăn ý hơn nếu so với trường hợp phải tìm tiếng nói chung với đối tác ở một CLB khác. 

Nhưng chúng ta đều biết, đặc thù của ĐTQG khác hẳn CLB. Ở ĐTQG, vài tháng mới có một đợt tập trung, tập trung với nhau vài ngày đã phải xung trận rồi... tạm biệt và chờ tiếp vài tháng nữa. Còn tại CLB, Chiellini và Bonucci tập trung với nhau mỗi ngày. Khả năng đồng điệu luôn rất quan trọng, nhất là với các hậu vệ Italia cùng sở trường (hay thói quen) bắt việt vị. Đó đôi khi cũng là dao hai lưỡi, bởi sở trường sẽ dễ thành sở đoản nếu chỉ cần sơ sẩy một chút trong khâu phối hợp chỉ vì anh này nháy mắt mà anh kia không hiểu dâng lên chỉ một bước chân là đủ đưa đối phương vào thế việt vị. 

Chiellini và Bonucci đã quá hiểu nhau khi cùng thi đấu trong màu áo ĐT Italia

Nói thế để thấy bóng đá là môn thể thao cần tinh thần tập thể của 11 cầu thủ gắn bó với nhau. Nhưng, như đã nói, Italia có thể không cần yếu tố đó vẫn thành công. Khi Roma và Lazio thay nhau vô địch Serie A vào đầu những năm 2000, hoặc khi Inter giành cú ăn ba năm 2010, những đội kể trên không phải là xương sống của Azzurri. 

Conte, với kinh nghiệm dày dặn khi là cầu thủ, hiểu rõ điều đó. Khi nắm ĐTQG Italia, HLV Conte chỉ vận dụng và kết hợp tốt nhất những nhân tố đang có. Nếu bạn là một tifosi, hãy cứ ngủ ngon và tin tưởng Conte! 


(báo bóng đá)