Bong da

Italia

Juventus: Không Falcao, không thành vấn đề

Cập nhật: 23/08/2014 00:38 | 0

Những người có trách nhiệm ở Juventus tự tin về cơ hội thành công của CLB, dù họ không vung tiền chiêu mộ bản hợp đồng bom tấn nào.

 

Thời gian gần đây, Juventus được cho là đang liên hệ với Monaco để đưa về siêu tiền đạo Falcao, người đang đứng ngồi không yên trong tình cảnh đội bóng Công quốc này có chuỗi phong độ đáng thất vọng (để thua cả 2 trận đầu tiên ở Ligue I). Nếu sở hữu Falcao, các nhà ĐKVĐ Seria A sẽ có sự bổ sung đáng kể cho hàng công.

 

Tuy nhiên Tổng giám đốc của CLB, ông Giuseppe Marotta đã khẳng định trên trang Sky Sport Italia rằng đội bóng sẽ không mang về một cái tên lớn nào trong kì chuyển nhượng này. “Juventus đang thiếu hụt tiền đạo vào lúc này và việc mang về một cái tên sẽ làm chúng tôi yên tâm hơn, nhưng chắc chắn đó không phải là một bản hợp đồng đình đám nào cả. Dù sao chúng tôi cũng đang nỗ lực hết mình ”.

 

Juventus: Không Falcao, không thành vấn đề - 1

Juventus tự tin hướng đến mùa giải mới dù không có hợp đồng bom tấn.

 

Ngoài Falcao, Marotta đã bác bỏ thông tin đội trưởng CLB Benfica, Luisao đang trên đường đến Juventus Arena.

 

Mùa hè vừa qua được coi là mùa chuyển nhượng thất bại của Juventus. CLB phải nói lời chia tay HLV tài năng Antonio Conte và cho đến thời điểm hiện tại, họ vẫn chưa mang về gương mặt mới đáng chú ý nào nhằm củng cố tham vọng bảo vệ chức vô địch Seria A lần thứ tư liên tiếp cũng như tiến sâu hơn vào đấu trường Champions League. Bên cạnh đó, việc bổ nhiệm Massimiliano Allegri ngồi vào ghế HLV trưởng đã khiến dư luận ngờ vực.

 

Tuy nhiên, những con người đã và đang cống hiến cho Bà đầm già thành Turin  vẫn tin tưởng tuyệt đối vào thành tích của CLB trong mùa giải mới, điển hình là  Roberto Pereyra. Tân binh của CLB mùa hè vừa qua cho rằng Juventus đã hoàn toàn sẵn sàng.

 

“CLB phải tin tưởng vào chiến thắng để chứng minh cho mọi người biết chúng tôi đã luyện tập vất vả thế nào để có thành công. Với cá nhân tôi, quyết định lựa chọn Juventus làm bến đỗ tiếp theo là hoàn toàn đúng đắn, nơi đây có những đồng đội, cổ động viên tuyệt vời và một huấn luyện viên chuyên nghiệp”, Roberto Pereyra bày tỏ.

 

(bóng đá 24h)