Bong da

Quốc tế

ĐT Brazil: Phục hưng bằng cách... mai phục

Cập nhật: 31/03/2015 10:57 | 0

HLV Carlos Dunga mở ra con đường phục hưng cho Brazil với 8 chiến thắng liên tiếp. Bóng đá đẹp không còn là chất liệu làm nên bộ mặt Selecao hiện tại. Với Dunga, đề cao phòng ngự và tận dụng tối đa sai lầm của đối phương là con đường ngắn nhất tới chiến thắng.

ĐT Brazil: Phục hưng bằng cách... mai phục
ĐT Brazil: Phục hưng bằng cách... mai phục
CHÚ TRỌNG PHÒNG NGỰ 
Tất nhiên, Brazil sẽ không bao giờ chơi phòng ngự như Hy Lạp hay một đội bóng châu Âu. Nhưng chắc chắn họ không còn là đội bóng lỏng lẻo như thời Felipe Scolari. 8 trận đầu cùng Dunga, Brazil chỉ thủng lưới 2 lần. Tư tưởng phòng ngự của một tiền vệ đánh chặn giúp Dunga “cải hóa” thành công hệ thống vận hành của Selecao. Các hậu vệ cánh bị hạn chế leo biên, tuyến trên tích cực phòng thủ với chỉ Neymar được phép cầm bóng tự do. Và tấn công phải nhanh gọn nhất có thể, như cách Danilo xẻ bóng dài 30 mét cho Firmino thoát xuống làm tung lưới Chile đêm Chủ nhật vừa qua.

“Vũ điệu Samba” chỉ còn là khái niệm xa xỉ với đội bóng của Dunga. Brazil hiện tại đá thực dụng, phòng ngự chặt chẽ và “rình” cơ hội rất tốt. Cần biết Brazil chỉ cầm bóng 37% trước Chile và phạm lỗi gấp đôi đối thủ (32-15). Những thống kê chuyên môn của một đội bóng dưới cơ? Không hề, đó là cách Dunga đưa đối thủ đã quá quen thuộc vào thế trận mai phục của ông. Chile mải mê lên bóng và phải trả giá bằng đòn “hồi mã thương”.   

Có một thống kê đáng chú ý: Brazil đều phạm lỗi nhiều hơn đối thủ trong cả 5 trận vừa qua, dù trước Pháp hùng mạnh hay Nhật Bản kém về đẳng cấp. Không phủ nhận đó là biểu hiện của một lối chơi giàu cơ bắp, thậm chí xấu xí mà Dunga đang áp đặt. Song, sẽ không ít người Brazil tin rằng nếu đội bóng của họ “xấu xí” được như vậy ngay từ World Cup 2014, có lẽ đã không xảy ra thảm kịch 1-7 trước Đức.  


Điều quan trọng, Dunga không bị “chìm nghỉm” trong tư tưởng thực dụng khô khan. Vị HLV 51 tuổi vẫn biết cách “bày biện” một mặt trận tấn công hiệu quả với 18 bàn thắng sau 8 trận, tương đương hiệu suất 2,25 bàn/trận. Neymar, khác với thời Scolari, không phải “đèo bòng” quá nhiều nhiệm vụ như phạt góc, lùi sâu phòng ngự. Tiền đạo của Barca sau khi được Dunga giải thoát đã bùng nổ với 7 bàn/5 trận gần đây.  

TẤM GƯƠNG FIRMINO
Một trong những thành công của Dunga là phát hiện ra nhiều gương mặt mới tài năng. Souza, Gil, Luiz Adriano, Dougas Costa đều để lại dấu ấn, nhưng mạnh mẽ nhất phải là Roberto Firmino. Tiền đạo vô danh tới từ Hoffenheim tỏa sáng liên tiếp 3 trận vừa qua với bàn thắng vào lưới Áo, một pha kiến tạo ở trận gặp Pháp và pha lập công trước Chile.

VIDEO: Brazil 1-0 Chile



“Cậu ấy nói ít bao nhiêu thì làm nhiều bấy nhiêu”, Thiago Silva khen ngợi người đồng đội trẻ. Firmino khá nhút nhát, luôn tránh né ống kính phóng viên. Nhưng trên sân thì hoàn toàn ngược lại. Chàng trai 23 tuổi dốc hết nhiệt huyết và sự sung mãn của tuổi trẻ trong từng bước chạy. Khi đệm bóng vào lưới Chile, Firmino còn làm “chiêu trò” quay mặt sang hướng khác. Một hành động thường thấy của những cầu thủ Brazil ngẫu hứng và ưa trình diễn. Cho dù trong thi đấu, Firmino là mẫu tiền đạo theo kiểu châu Âu, luôn đề cao sự hiệu quả trong từng pha xử lý. 

Có thể xem Firmino như một tấm gương phản chiếu hình ảnh hiện tại của Brazil. Một đội bóng mới mẻ trong tay Dunga, thậm chí đến mức xa lạ với những ai từng yêu mến vũ đoàn Samba. Nhưng đó lại là một cỗ máy chiến thắng nhờ lối chơi kỷ luật, phòng ngự chặt chẽ và tận dụng cơ hội tuyệt vời. Firmino cũng đại diện cho một thế hệ cầu thủ mới mà Selecao có thể tin tưởng vào tương lai. 


(báo bóng đá)