Bong da

Quốc tế

Hoàng đế Beckenbauer nhận sai ở chiến dịch xin đăng cai World Cup 2006

Cập nhật: 27/10/2015 14:33 | 0

Franz Beckenbauer, đội trưởng của ĐT Tây Đức vô địch World Cup 1074 nhìn nhận “sai lầm” trong quá trình vận động để tổ chức World Cup 2006, song phủ nhận việc mua các phiếu bầu.

Hoàng đế Beckenbauer nhận sai ở chiến dịch xin đăng cai World Cup 2006
Hoàng đế Beckenbauer nhận sai ở chiến dịch xin đăng cai World Cup 2006
Tạp chí Der Spiegel (Đức) trong bài viết hôm 16/10 đã công bố thông tin gây rúng động thế giới về việc những người đứng đầu LĐBĐ Đức đã lập “quỹ đen” với số tiền lên đến 6,7 triệu euro (4,8 triệu bảng Anh) để mua phiếu bầu đăng cai World Cup 2006. 

Beckenbauer là người đứng đầu ban tổ chức World Cup khi đó, bị cáo buộc đã chi trả tiền cho FIFA. Hai ngày sau, cựu HLV của ĐT Tây Đức này thừa nhận có sử dụng tiền nhưng không phải để mua phiếu bầu.

"Để có được một trợ cấp từ FIFA cho việc tổ chức World Cup 2006, những người tham gia đã “vận động hành lang” với Ủy ban tài chính FIFA, điều mà phán xét bây giờ với tư cách của chủ tịch ban tổ chức World Cup khi đó thì tôi đã phải khước từ”, Beckenbauer cho hay “Tôi thừa nhận lỗi lầm của mình”. 

Kết quả như ai cũng biết, Đức đánh bại Nam Phi năm 2000 để tổ chức World Cup 6 năm sau đó.

Lý lịch trích ngang

Tên đầy đủ: Franz Anton Beckenbauer
Sinh ngày: 11/9/1945 tại Đức
Thi đấu: Bayern Munich (1964-1977), New York Cosmos (1977-1980, 1983), Hamburg (1980-1982) và Tây Đức (1965-1977)
Thành tích khi là cầu thủ: 5 Bundesliga (1968–69, 1971–72, 1972–73, 1973–74), 4 Cúp QG Đức (1965–66, 1967–68, 1968–69, 1970–71), 3 Cúp C1 (1973–74, 1974–75, 1975–76), 1 Cúp C2 (1996-67), World Cup 1974, EURO 1972
Dẫn dắt: Tây Đức (1984-1990), Marseille (1990-1991) và Bayern Munich (1993-94, 1996). 
Thành tích khi là HLV: World Cup 1990, Bundesliga (1993-94), UEFA Cup (1995-96), Ligue 1 (1990-91)
Danh hiệu Cá nhân: 2 Quả bóng Vàng châu Âu (1972,1976), Cầu thủ xuất sắc nhất Đức (1966, 1968, 1974,1976)
Số lần khoác áo ĐTQG: 103




(báo bóng đá)