Bong da

Quốc tế

Vòng loại EURO: Tử thần gọi tên Hà Lan ngay lượt tới?

Cập nhật: 07/10/2015 15:55 | 0

ĐT Hà Lan đang đứng trước nguy cơ phải làm khán giả ở EURO 2016. Trong 2 lượt đấu cuối tại vòng loại, những kịch bản nào có thể xảy ra với đội bóng được mệnh danh là cơn lốc màu da cam?

Vòng loại EURO: Tử thần gọi tên Hà Lan ngay lượt tới?
Vòng loại EURO: Tử thần gọi tên Hà Lan ngay lượt tới?
 
1. Bị loại ngay từ lượt trận tới
Hà Lan mới thu được 10 điểm sau 8 lượt trận với thành tích thắng 3 hòa 1 thua 4. Lúc này họ đang xếp thứ 4 ở bảng A với 2 điểm ít hơn đội xếp trên Thổ Nhĩ Kỳ và kém cả về thành tích đối đầu (hòa 1-1 trên sân khách ở lượt đi, thua 0-3 ở lượt về). Theo đó, họ đối mặt với nguy cơ bị loại ngay sau lượt đấu tới nếu giành những kết quả bất lợi. Nếu không thắng Kazakhstan, Hà Lan sẽ ngồi nhà nếu Thổ Nhĩ Kỳ giành 3 điểm trước CH Séc. Còn thậm chí nếu thua Kazakhstan thì Thổ chỉ cần hòa CH Séc thì sẽ giành suất đá play-off. 
 
2. Bị loại khi sau vòng bảng EURO 2016
Với việc đối thủ sắp tới của Hà Lan là Kazakhstan quá yếu (mới giành được 2 điểm và đang xếp bét bảng A), trong khi CH Czech không phải là thử thách dễ vượt qua với Thổ Nhĩ Kỳ, khả năng đội bóng của Arjen Robben bị loại trước 1 vòng nhìn chung khó xảy ra. Tuy nhiên, ngay cả khi có giành trọn 3 điểm trước Kazakhstan, họ vẫn không tự định đoạt được số phận nếu Thổ Nhĩ Kỳ không thua CH Czech. 
 
 
Lúc ấy, Hà Lan hoặc bằng điểm với Thổ Nhĩ Kỳ (13), hoặc vẫn kém đối thủ này 2 điểm (13 so với 15, trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ thắng CH Czech). Ở trường hợp thứ nhất, Thổ Nhĩ Kỳ phải thắng Iceland trên sân nhà ở lượt đấu cuối mới chắc chắn giữ được vị trí thứ 3. Ở trường hợp thứ 2, họ chỉ cần thêm 1 điểm là sẽ giành vé dự play-off bất kể kết quả trận Hà Lan vs CH Czech có thế nào.
 
3. Tới EURO 2016 bằng cách nào?
Trên lý thuyết, Hà Lan vẫn có khá nhiều “cửa” giành vé dự play-off, dù thực tế lợi thế của Thổ Nhĩ Kỳ đã quá rõ ràng. Chỉ cần Thổ Nhĩ Kỳ thất bại trên sân của CH Czech, Hà Lan sẽ chiếm được vị trí thứ 3 nếu thắng Kazakhstan, đồng thời có luôn quyền tự quyết trước loạt trận cuối. Trong trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ hòa, hai đội sẽ có cùng 13 điểm như nhau. Lúc đó Hà Lan có quyền hòa CH Czech ở lượt cuối mà vẫn đi tiếp nếu Thổ Nhĩ Kỳ thất thủ dưới tay Iceland ở lượt trận thứ 10. Một “lối thoát hiểm” khó đi hơn dành cho Hà Lan là khi Thổ Nhĩ Kỳ hòa CH Czech, Oranje chỉ còn nước giành chiến thắng ở lượt đấu cuối để không phải dừng cuộc chơi.
 
Trong trường hợp vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ để giành vé đá trận play-off, Hà Lan vẫn còn 2 trận đấu sống còn nữa để đến Pháp 2016.     
Thứ hạng bảng A sau 8 lượt trận
 

 

 



(báo bóng đá)