Bong da

Việt Nam

1 ngày trước khi ĐTVN chốt danh sách: Công thần cũng có thể bị loại

Cập nhật: 20/11/2014 07:38 | 0

Ngày mai (21/11), ĐT Việt Nam sẽ gút danh sách từ 26 xuống còn 23 cầu thủ để đăng ký tham dự AFF Suzuki Cup 2014. Theo đó, có 3 cầu thủ phải nói lời chia tay với đội và dù thế nào, đây vẫn là bài toán không hề dễ dàng với HLV Toshiya Miura.

1 ngày trước khi ĐTVN chốt danh sách: Công thần cũng có thể bị loại
1 ngày trước khi ĐTVN chốt danh sách: Công thần cũng có thể bị loại
CHUYÊN MÔN TỐT VẪN PHẢI PHÙ HỢP
Điểm khác biệt lớn nhất giữa HLV Miura so với những người tiền nhiệm ở ĐT Việt Nam là cách lựa chọn, sắp xếp cầu thủ không theo mức độ nổi tiểng mà dựa vào chuyên môn, phong độ và sự phù hợp của người đó trong cách xây dựng lối chơi của BHL. Đó cũng là lý do mà HLV người Nhật Bản đã loại đương kim Quả bóng vàng Việt Nam Huỳnh Quốc Anh hay công thần của ĐT Việt Nam trong chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 là Nguyễn Vũ Phong sau chuyến tập huấn tại Nhật Bản tháng 10 vừa qua. 

Việc thông báo đội hình đá chính chỉ vài tiếng trước giờ bóng lăn ở các trận đấu luôn tạo nên sự phấn khích và đẩy cao độ “nhiệt” ở các buổi tập. Không có sự ưu ái với bất kỳ cá nhân nào là cách HLV Miura dùng để kích thích tinh thần tập luyện của các học trò. Chẳng thế mà, những ngày qua, nhiều ý kiến nói rằng, những cầu thủ ngôi sao hiện nay của ĐT Việt Nam như Công Vinh, Phước Tứ, Trọng Hoàng… cũng có thể bị loại. Về chuyện này, Công Vinh phát biểu: “HLV Miura là người rất chuyên nghiệp! Ông không có sự cả nể bất kỳ cầu thủ nào. Chính điều đó khiến các cầu thủ phải suy nghĩ và ngoài vấn đề chuyên môn thì chỉ có tập luyện chăm chỉ, thi đấu hết mình mới được ở lại đội tuyển. Bản thân tôi cũng xác định, đây là giải đấu cuối khoác áo ĐT Việt Nam nên sẽ phải nỗ lực cao độ để được ở lại và thi đấu với quyết tâm cao nhất, đóng góp thật nhiều cho đội tuyển tại AFF Suzuki Cup 2014”.

Minh Châu chưa bình phục chấn thương rất có thể sẽ bị loại

GIẢM QUÂN SỐ Ở HÀNG THỦ?
Trong suốt thời gian qua, HLV Miura đã tạo rất nhiều cơ hội để các cầu thủ được ra sân thi đấu nhằm chứng minh năng lực. Tuy nhiên, ở góc độ chuyên môn thì hiện nay nhóm cầu thủ gồm thủ môn Thanh Diệp, hậu vệ Minh Tùng và tiền vệ Minh Châu đang đứng trước nguy cơ bị loại. 

So với 3 thủ môn Vĩnh Lợi, Nguyên Mạnh và Thanh Bình thì Thanh Diệp không bằng về chuyên môn cũng như kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trong khi đó, trung vệ Minh Tùng cũng kém thế so với Phước Tứ, Văn Biển và Ngọc Hải. Còn Minh Châu kém Hoàng Thịnh và Huy Hùng ở việc phát động tấn công hay hỗ trợ các tiền đạo. Hơn nữa, hiện nay tiền vệ người Quảng Ninh này chưa lành chấn thương đầu gối trong khi ngày khai mạc AFF Suzuki Cup 2014 đã cận kề!

Ngoài ra, vẫn có nhóm cầu thủ nguy cơ phải làm khán giả ở giải đấu này như các trung vệ Tiến Thành và Huy Cường, tiền vệ Thanh Trung, tiền đạo Hải Anh… HLV Miura đang cân nhắc rất kỹ trước khi chính thức gút danh sách bởi AFF Suzuki Cup 2014 diễn ra gần 1 tháng nên cần có sự tính toán khoa học cho hành trình dài để đảm bảo không bị hổng nhân sự ở các vị trí hay từng tuyến.

Cuộc chiến cạnh tranh vị trí vẫn tiếp diễn
Sau khi gút danh sách từ 26 xuống 23 cầu thủ để nộp lên BTC giải ngày 21/11, HLV Miura sẽ tiếp tục sàng lọc, bỏ thêm 3 cái tên nữa cho mỗi trận đấu tại AFF Suzuki Cup 2014. Chính vì thế, để được đá chính hoặc ngồi ghế dự bị thì cuộc cạnh tranh vị trí vẫn còn tiếp diễn và chỉ những cầu thủ căng đầy nhiệt huyết, chuyên môn tốt mới có 
cơ hội.


(báo bóng đá)