Bong da

Việt Nam

ĐTVN chuẩn bị AFF Cup: Một tháng của ông Miura

Cập nhật: 21/10/2014 00:38 | 0

Một lối chơi đẹp và hiệu quả của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup sau một tháng nữa sẽ giúp cho chiếc ghế của HLV Miura thêm chắc chắn.

 

Lần lượt hai mục tiêu lớn trong năm với đội tuyển nữ cùng U-19 Việt Nam săn vé World Cup đều không thành và bây giờ VFF chỉ còn trông chờ vào chiến dịch AFF Cup để làm đẹp bản tổng kết. Chỉ tiêu của đội tuyển là vào bán kết và thực tế chỉ là cuộc tranh chấp với Indonesia hoặc Philippines. Thêm đội tuyển Myanmar vừa vượt qua vòng bảng đó không là trở ngại lớn.

 

Tuy nhiên, HLV Miura muốn đi đến trận cuối cùng nhằm ghi dấu ấn mạnh cho bản hợp đồng dài hạn trong tương lai.

 

ĐTVN chuẩn bị AFF Cup: Một tháng của ông Miura - 1

 

Thầy trò HLV Miura chỉ còn một tháng trước trận đánh lớn. Ảnh: CTV - XUÂN HUY

 

Hôm 19-10, đội tuyển Việt Nam đã hội quân tại Bình Dương tập huấn cho chiến dịch AFF Cup (đá vòng bảng trên sân nhà). Thầy trò Miura sẽ chạy nước rút trong một tháng nữa với tham vọng vẽ lại bản đồ bóng đá Đông Nam Á. Bởi từ sau chức vô địch AFF Cup 2008, biểu đồ của bóng đá Việt Nam đi xuống thảm hại với kỳ AFF Cup gần nhất bị loại ngay vòng bảng.

 

Một tháng còn lại của ông Miura cho đấu trường AFF Cup sẽ còn nhiều trắc trở bắt đầu từ việc ông phải cho học trò tập trận giao hữu đơn giản mà không mang tính chất cạnh tranh gay cấn như đá giải, sau khi cúp quốc tế TP.HCM bất ngờ bị hủy.

 

Thực tế bóng đá Việt Nam luôn là một đối thủ lớn trong khu vực nhưng chính vì cái cách chuẩn bị thiếu chu đáo trên một cái nền của giải vô địch quốc gia bất ổn khiến cho mình tự làm suy yếu mình. Thế nên sự xuất hiện của ông thầy người Nhật với nhiều nét mới của cả con người và lối chơi lần này hứa hẹn sẽ thay đổi nhiều dáng dấp trên tuyển Việt Nam.

 

Ông Miura ban đầu cho thấy sự tinh ý khi giữ lại gần nửa đội hình trụ cột từng lên ngôi ở giải Đông Nam Á 2008 nhưng cũng cho gọi đến một đội hình còn đủ tuổi chơi SEA Games 2015. Những cái tên kỳ cựu như quả bóng vàng Quốc Anh hay tiền vệ Vũ Phong đã không còn chỗ đứng. Thay vào đấy là sức trẻ giàu khí thế sau lần đá bại Olympic Iran 4-1 tại Asiad 2014.

 

Sau hơn bốn tháng gần gũi với bóng đá Việt Nam, ông Miura đã từng bước cải thiện nhiều điểm yếu cho các học trò, từ sức mạnh (nhờ chuyên gia thể lực Hiroo) cho đến ý thức trong sinh hoạt và thay đổi thói quen chơi bóng.

 

Một tháng còn lại của ông Miura và chiến dịch AFF Cup 2014 với một tư thế mới hy vọng sẽ làm đổi thay bộ mặt của làng bóng Việt Nam vừa chịu nhiều vết đen chưa thể gột rửa.

 

Đội tuyển Việt Nam có thêm trận đấu với Sinh viên Hàn Quốc

Sau chuyến tập huấn 10 ngày tại Bình Dương, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi trận giao hữu đầu tiên với U-23 Banhrain vào ngày 29-10. Mới đây, đội tuyển Sinh viên Hàn Quốc đã xác nhận làm quân xanh cho học trò Miura trong trận đấu ngày 4-11 trên sân Thống Nhất.

Sau đó, đội tuyển Việt Nam có hai trận giao hữu nữa với tuyển Palestine ngày 9-11 và với đội tuyển Malaysia ngày 16-11 trên sân Mỹ Đình.

 

 

(bóng đá 24h)