Bong da

Việt Nam

U19 Việt Nam: Đừng để giống Arsenal

Cập nhật: 27/08/2014 00:38 | 0

U19 Việt Nam đang khiến người hâm mộ liên tưởng đến Arsenal sau thất bại tại giải U22 Đông Nam Á.

 

Sau trận thua U19 Myanmar trong trận chung kết Giải U22 Đông Nam Á, rất nhiều người hâm mộ đã cảm thấy tiếc nuối cho U19 Việt Nam. Tiếc vì U19 Việt Nam vẫn chơi đẹp, vẫn cống hiến hết mình nhưng lại thiếu “may mắn”.

 

Thế nhưng, cái sự thiếu “may mắn” đó đến từ đâu? Xin thưa nó từ chính các cầu thủ U19 Việt Nam mà cụ thể hơn là sự hời hợt của hàng thủ. Cả 4 bàn thua của U19 Việt Nam đều có lỗi của thủ thành Văn Trường cùng các hậu vệ khiến những nỗ lực của Công Phượng, Tuấn Tài, Văn Long ở phía trên trở nên vô nghĩa.

 

U19 Việt Nam: Đừng để giống Arsenal - 1

U19 Việt Nam vẫn tỏ ra yếu bóng vía trong những thời khắc quyết định

 

Việc một đội bóng ghi được tới 3 bàn nhưng vẫn phải nhận thất bại cay đắng rõ ràng không phải là điều bình thường nhất là trong một trận chung kết. Lời giải thích duy nhất hợp lý vào lúc này là U19 Việt Nam thua bởi sự non nớt nơi hàng thủ hay sâu xa hơn là sự yếu ớt về bản lĩnh trong những thời điểm quyết định.

 

Lần lại thời gian hồi đá giải U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam cũng chơi bùng nổ, đẹp mắt và tiến một mạch đến trận chung kết với U19 Indonesia nhưng rồi vẫn để thua đội chủ nhà trên chấm 11m. Đến giải U22 Đông Nam Á, các học trò của HLV Graechen đã dễ dàng đánh bại đội bóng xứ vạn đảo ở bán kết nhưng kết cục thất bại vẫn lặp lại ở trận chung kết khi đối thủ là U19 Myanmar. Như vậy, có thể khẳng định U19 Việt Nam tuy xuất sắc nhưng chưa có được độ chín cần thiết để giành vinh quang dù đôi lúc đã ở rất gần.

 

Ở một khía cạnh nào đó, U19 Việt Nam có nhiều nét giống với Arsenal ở giải Ngoại hạng Anh. Nhiều năm nay, Arsenal kiên định theo đuổi lối đá đẹp, hào hoa nhưng những danh hiệu vẫn luôn lảng tránh thầy trò HLV Wenger. Đáng nói hơn, những thất bại của Arsenal cũng đều được lý giải bằng cụm từ “thiếu bản lĩnh”.

 

Mới nghe qua, sự so sánh trên có vẻ khập khiễng nhưng đừng quên rằng nóng cốt của U19 Việt Nam chủ yếu đến từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai JMG. Trong khi đó, “đứa con” của bầu Đức lại xây dựng theo mô hình của Arsenal và do những HLV của đội bóng Anh trực tiếp đào tạo. Không thể phủ nhận Arsenal là một trong những CLB hàng đầu châu Âu và có hệ thống đào tạo trẻ cực tốt. Việc học tập theo Arsenal là điều đáng làm, đáng hoan ngênh nhưng mong rằng U19 Việt Nam đừng giống Arsenal, chỉ chơi hay nhưng không đủ để giành chiến thắng.

 

(bóng đá 24h)