Bong da

Việt Nam

V.NB treo giò nội bộ Phước Tứ và Mạnh Dũng

Cập nhật: 31/03/2014 00:10 | 0

Ngay sau thất bại nặng nề 2-5 trên sân của B.BD ngày 24/3, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã cho trung vệ Lê Phước Tứ và thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng về mà không phải tham dự trận đấu với HV.AG ở vòng 10. Theo thông tin từ V.NB, trước mắt, hai cầu thủ này không nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Nguyễn Văn Sỹ.

V.NB treo giò nội bộ Phước Tứ và Mạnh Dũng
V.NB treo giò nội bộ Phước Tứ và Mạnh Dũng
CÓ THỂ MỜI CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC
HLV Nguyễn Văn Sỹ trả lời rằng, Lê Phước Tứ  và Nguyễn Mạnh Dũng  rời đội là vì lý do gia đình và chấn thương. Tuy nhiên, ngay sau khi về tới Ninh Bình, Chủ tịch Phạm Văn Lệ đã bàn bạc với BHL và các bộ phận chức năng để tìm câu trả lời cho phong độ phập phù của vài cầu thủ trong thời gian qua, không chỉ ở AFC Cup 2014  mà còn cả ở V-League.
 
Chiều qua, Chủ tịch CLB V.NB Phạm Văn Lệ  trả lời báo Bóng đá: “Chúng tôi thu thập được nhiều thông tin từ bên ngoài và sẽ mời các lực lượng chức năng vào cuộc để tìm ra sự thật. Trước mắt, HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ không sử dụng Nguyễn Mạnh Dũng và Lê Phước Tứ nữa. Thậm chí, chúng tôi cũng sẽ xem xét để tạo điều kiện cho những cầu thủ này tự do tìm đội bóng khác”. 
 
Trong trận đấu với B.BD, thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng chỉ được đăng ký đá dự bị, còn Phước Tứ chơi ngay từ đầu. Ngay sau trận đấu đó, HLV Nguyễn Văn Sỹ tỏ ra rất bực tức và quyết định cho 2 cầu thủ này về nhà, không phải đi cùng các đồng đội chuẩn bị cho trận kế tiếp (trận gặp HV.AG sau đó, V.NB đã bị cầm hòa 2-2!). 
 
CHẤN CHỈNH LẠI KỶ LUẬT ĐỘI BÓNG
Theo lãnh đạo V.NB, hai cầu thủ trụ cột nói trên sẽ được tạo điều kiện để tìm đội bóng khác cho giai đoạn lượt về V-League 2014. Song song với đó, đội bóng Cố đô cũng sẽ xiết lại kỷ luật, tập trung vào nhóm cầu thủ đang mắc bệnh ngôi sao. 
 
Chủ tịch CLB V.NB Phạm Văn Lệ nhấn mạnh: “Lực lượng của V.NB không phải là yếu và cũng chẳng phải là thiếu, nên bất cứ cầu thủ nào cảm thấy không có động lực hoặc không thay đổi bản thân vì tập thể, chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho đi hết. Rất buồn phải thừa nhận rằng trong đội có một vài cầu thủ giỏi đang mắc bệnh ngôi sao. Họ có phần ảo tưởng và không biết mình là ai, cần phải làm gì. Chính điều đó khiến đội bóng gặp khó khăn”. 
 
Dù chơi rất tốt ở AFC Cup 2014 (đầu bảng sau 3 chiến thắng tuyệt đối), V.NB đang gặp khó khăn thật sự tại V-League. Kể từ đầu mùa, sau 8 trận, đội bóng Cố đô mới có được 1 trận thắng, bị cầm hòa tới 4 lần và nhận về 3 thất bại. Đáng nói là, cứ gặp đội bóng mạnh thì V.NB chơi tốt và giành chiến thắng, điển hình là thắng HN.T&T cả 2 trận (Siêu Cúp QG và trận lượt đi V-League 2014). Thế nhưng, cứ gặp đội yếu hơn là họ hòa hoặc… thua. 
 
Hiện tại, V.NB đang đứng thứ 11 trên BXH, kém đội đầu bảng tới 15 điểm. Một cuộc cách mạng, một cuộc đại phẫu là cần thiết để đưa đội bóng Cố đô trở lại vị thế của đội đương kim giữ Cúp QG và Siêu Cúp QG! 
 
Hôm nay, V.NB quyết định tương lai Tứ và Dũng
Hôm qua (29/3), V.NB đã di chuyển từ An Giang về Ninh Bình. Trung vệ Phước Tứ và Mạnh Dũng từ chối trả lời về nguyên nhân họ bị loại khỏi đội bóng. Trong hôm nay, HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ có buổi làm việc với Chủ tịch Phạm Văn Lệ để quyết định tương lai của Mạnh Dũng và Phước Tứ. “Tôi tôn trọng ý kiến của lãnh đạo và việc có tiếp tục dùng Mạnh Dũng, Phước Tứ nữa hay không phụ thuộc vào kết quả cuộc họp này”, HLV Văn Sỹ cho biết.

 

(báo bóng đá)