Bong da

Thông tin trước trận

Thông tin trước trận cầu đinh: Argentina vs Bỉ

Cập nhật: 05/07/2014 20:43 | 1

Sau đây là những thông tin trước trận Argentina vs Bỉ trong khuôn khổ vòng tứ kết, VCK World Cup 2014.

 

SỐ LIỆU THỐNG KÊ:
- Argentina đã thắng 3 trong số 4 trận đối đầu trước đây với Bỉ, ghi được 10 bàn thắng và lọt lưới 4 lần.

- Tại đấu trường World Cup, mỗi đội có một chiến thắng. Bỉ thắng 1-0 tại vòng bảng năm 1982 trong khi Argentina vượt qua đối thủ 2-0 trong trận bán kết 4 năm sau nhờ cú đúp của Diego Maradona.

- Kể từ năm 2010, Argentina đã thắng 8 trong số 9 trận tại World Cup còn lại là thất bại tại vòng tứ kết 2010 trước Đức (0-4).

- Argentina chỉ thắng 6 trong số 19 trận gặp các đội châu Âu tại World Cup.

- Đây là lần thứ 3 liên tiếp Argentina lọt vào vòng tứ kết của World Cup. Tuy nhiên, La Albiceleste chưa từng vào bán kết kể từ năm 1990 tới nay.

- Argentina không thắng ở 4 trận tứ kết World Cup gần nhất lần lượt thua trên chấm phạt đền trước Nam Tư năm 1990, thua 1-2 trước Hà Lan năm 1998, thua trên chấm phạt đền trước Đức năm 2006 và thua 0-4 trước Đức năm 2010.

- Đây mới là lần thứ 2 Bỉ lọt vào tứ kết của World Cup sau năm 1986, năm đó họ về thứ 4.

- Argentina đã thắng trong hiệp phụ hoặc loạt penalty ở 6 trong số 7 trận họ phải đá thêm giờ.

- Argentina và Bỉ đang là 2 trong số 4 đội đã thắng tất cả các trận đã chơi tại World Cup 2014 bên cạnh Colombia và Hà Lan. Có điểm chung là những trận thắng của Argentina và Bỉ đều có cách biệt chỉ 1 bàn.

- Cả 6 bàn mà Bỉ ghi được tại World Cup lần này đều đến từ phút 70 trở đi. Ngoài ra, 4 trong số 6 bàn đó tới từ những cầu thủ vào sân thay người.

- Bỉ chỉ dẫn trước đối phương tổng cộng 52 phút sau 4 trận đã qua (tính cả hiệp phụ), ít nhất trong trong số 8 đội vào tứ kết.

- Argentina và Bỉ là những đội dứt điểm nhiều nhất tại World Cup này (lần lượt 83 và 80 lần).

- Argentina có trung bình 64,3% thời lượng kiểm soát bóng tại World Cup năm nay, cao nhất trong các đội dự giải.

- Lionel Messi đã góp công lớn ở 5 trong số 7 bàn thắng của Argentina tại World Cup 2014 (ghi 4 bàn, kiến tạo 1 lần). 3 trong số 4 bàn anh ghi được tới từ ngoài vòng cấm.

- Messi cũng đang là người có nhiều pha đi bóng thành công nhất tại giải (24 lần) và tạo ra nhiều cơ hội nhất cho các đồng đội (18).

- Trong trận đấu với Thụy Sĩ ở vòng 1/8, Angel Di Maria đã tung ra tới 12 cú dứt điểm, nhiều nhất của một cầu thủ Argentina dự World Cup từ năm 1966 tới nay.

- Javier Mascherano đang là người có nhiều pha tắc bóng thành công nhất giải (18 lần).

TÌNH HÌNH LỰC LƯỢNG:
- Argentina:
Rojo bị treo giò, khả năng kịp bình phục chấn thương của Aguero là không cao.
 
- Bỉ: Vanden Borre ngồi ngoài do chấn thương.


Báo bóng đá điện tử ibongda.vn