Bong da

Tin chuyển nhượng

TBN vô địch về số lượng đại diện cầu thủ: Kinh đô của... “cò”

Cập nhật: 30/10/2014 15:38 | 0

Giải VĐQG Tây Ban Nha (La Liga) không chỉ đang sở hữu hầu hết số siêu sao lớn nhất hành tinh, mà họ còn đang được xem như kinh đô của giới “cò” bóng đá (tức người đại diện cầu thủ).

TBN vô địch về số lượng đại diện cầu thủ: Kinh đô của... “cò”
TBN vô địch về số lượng đại diện cầu thủ: Kinh đô của... “cò”
NHIỀU “CÒ” HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI
Theo số liệu trên trang chủ của FIFA, số lượng cá nhân và công ty đại diện cầu thủ chính thức tại Tây Ban Nha lên tới con số 572, nhiều nhất trên thế giới. Ngay cả Anh, nơi được xem là mỏ vàng lớn nhất của TTCN cầu thủ, con số này cũng chỉ là 554. Đức cũng chỉ có 453 tay cò/công ty môi giới cầu thủ.

Tất nhiên, đó chỉ là số người (công ty đại diện) được FIFA cấp phép. Chứ thực tế, giới đại diện tại xứ đấu bò, cũng như ở các quốc gia khác, lớn hơn rất nhiều so với con số của FIFA đưa ra. 

Theo công bố của FIFA, chỉ có khoảng 25% vụ chuyển nhượng tại châu Âu là thông qua người đại diện có đăng ký chính thức với tổ chức này. Như đã biết, chuyển nhượng cầu thủ không nhất thiết phải thông qua tay cò chuyên nghiệp. Có rất nhiều cầu thủ, kể cả ngôi sao nổi tiếng, mà người đại diện của họ là người thân, nổi tiếng nhất trong số đó là Neymar và Lionel Messi. 

Chính vì sự phức tạp trong thế giới đại diện cầu thủ và chưa có một hệ thống quản lý chặt chẽ, mà chuyển nhượng cầu thủ lâu nay vẫn bị chỉ trích mập mờ và tiềm ẩn nhiều nguy cơ phạm luật. Vụ bê bối chuyển nhượng của Neymar mùa trước là một ví dụ rõ nhất.


Trở lại với kinh đô của giới cò chuyển nhượng đăng ký tại Tây Ban Nha, thị trường sở hữu cầu thủ được phân chia khá đều, nhưng vẫn nổi lên những ông lớn thực sự. Cụ thể, người đại diện cá nhân đang được xem có ảnh hưởng lớn nhất tại đây là Manuel Garcia Quilon, khi đang sở hữu tới 11 cầu thủ tại La Liga. Trong khi đó, công ty đại diện lớn nhất là Promosport với danh sách đại diện lên tới 20 cầu thủ đang chơi tại giải đấu hàng đầu TBN.  Bahia Internacional xếp thứ sau với 17 cầu thủ.

THỊ TRƯỜNG BÉO BỞ
Công ty đại diện nổi tiếng nhất thế giới hiện tại đương nhiên là Gestifute của siêu cò Jorge Mendes. Ông trùm thế giới chuyển nhượng này là người Bồ Đào Nha, công ty của ông cũng đăng ký tại quốc gia của mình. Song ai cũng biết La Liga là thị trường chính của Mendes. Hầu hết các vụ chuyển nhượng đình đám nhất của siêu cò này đều liên quan tới La Liga, nếu không phải chuyển nhượng qua lại giữa các CLB tại TBN, thì cũng kéo ngôi sao khác tới đây, hoặc đưa ngôi sao ở đây đi các giải khác, như trường hợp của Falcao, Ronaldo hay Di Maria. 

Theo thống kê, Gestifute tới nay đã thu về 224 triệu euro từ tiền hoa hồng chuyển nhượng cầu thủ liên quan tới các CLB tại Tây Ban Nha. Tất nhiên, Gestifute không phải công ty đại diện nước ngoài duy nhất đang có thân chủ tại Tây Ban Nha và xem đây là thị trường chính.

Vì chỉ có 25% số vụ chuyển nhượng tại châu Âu thông qua người đại diện được FIFA cấp phép, nên những khoản tiền hoa hồng cho người đại diện ở 75% vụ chuyển nhượng còn lại đều không được công khai hoặc con số đưa ra không chính xác. Do vậy, tới nay chưa có một thông kê chính thức nào về tổng số tiền mà thế giới đại diện thu được từ TTCN, dù chỉ riêng tại châu Âu. Song theo giới phân tích, thị trường này có giá trị không dưới 1 tỷ euro.



(báo bóng đá)