Bong da

Cúp Châu Âu

CSKA Moscow 0-1 Bayern Munich: Chỉ 1 bàn là đủ

Cập nhật: 01/10/2014 01:57 | 0

Dưới cái lạnh tại Nga, Bayern đã không thể hiện hết sức mạnh của một ứng viên vô địch. Song, Hùm xám cũng không gặp quá nhiều khó khăn để giành trọn 3 điểm trước CSKA Moscow...

 
 
 
BÀN THẮNG
Bayern: Mueller (22’, pen)
 
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bayern đã chiếm hoàn toàn thế chủ động trên sân. Với một đội hình dâng cao cùng khả năng cầm bóng tốt của tuyến tiền vệ, đội khách đã đẩy CSKA về phần sân nhà. Những cơ hội đã liên tiếp được trao cho Robben, Lewandowski rồi Goetze, khiến cho hàng thủ của đội chủ nhà luôn bị đặt ở mức báo động cao nhất.
 
Sức ép lớn mà Bayern tạo ra cuối cùng cũng mang lại hiệu quả. Phút 22, Goetze bị phạm lỗi sau một pha đi bóng tự tin vào vòng cấm. Phạt đền và Thomas Mueller đã không mắc sai lầm nào nào để mở tỷ số trận đấu từ cự ly 11 mét. 
 
Có được bàn thắng, Bayern chơi có phần chủ quan và lỏng lẻo hơn. Họ vẫn đẩy cao đội hình và dồn ép CSKA nhưng lại thiếu quyết liệt trong các pha tranh chấp, để đội chủ nhà tạo nên những tình huống phản công nguy hiểm. Phút 37, Musa dùng tốc độ vượt qua Benatia nhưng lại không thắng được Neuer trong pha đối mặt. Tới phút 41, Eremenko sau một pha xử lý kỹ thuật đã có cú cứa lòng chân trái đưa bóng đi tìm điểm nối giữa xà ngang và cột dọc đi ra ngoài hết sức đáng tiếc.
 
Những cơ hội tạo ra vào cuối hiệp 1 giúp CSKA nhập cuộc hiệp 2 tự tin hơn. Họ không còn để Bayern tạo ra một thế trận áp đảo như trong hiệp 1 mà thay vào đó là những pha “ăn miếng, trả miếng”. Tuy nhiên, hàng thủ Bayern cũng đã chơi tập trung hơn trong hiệp 2 và không còn để cho đội chủ nhà tạo ra những pha bóng nguy hiểm. Tosic hay Musa đều đã có những cơ hội dứt điểm nhưng ở những tư thế không thật sự thuận lợi và đã không thể ghi bàn.
 
Sau khoảng 15 phút đầu hiệp 2 chơi tốt, CSKA lại rơi vào thế trận do Bayern tạo ra. Họ không còn tạo nên được những tình huống phản công mà chỉ còn tập trung chống đỡ. Song, lựa chọn tấn công biên với những quả tạt từ 2 cánh của đội bóng Đức cũng không thật sự hợp lý. Phải tới cuối trận, Mueller và Shaqiri mới có những cơ hội thực sự nguy hiểm để nâng tỷ số nhưng cả 2 đều không thể thắng thủ thành Akinfeev trong các tình huống đối mặt.
 
Thắng trận với tỷ số 1-0, Bayern đã có được 6 điểm tối đa sau 2 vòng đấu. Trong khi đó, CSKA vẫn đang trắng tay sau 2 loạt trận đầu và cánh cửa đi tiếp với đội bóng Nga hiện đã rất hẹp.
 
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
CSKA: Akinfeev, Fernandes, A. Berezutski, Ignashevich, Schennikov; Natcho (Doumbia 66’), V. Berezutski; Tosic (Efremov 79’), Eremenko, Milanov; Musa.
Bayern: Neuer; Lahm, Benatia, Dante, Bernat; Alonso, Alaba; Robben (Rafinha 81’), Mueller, Goetze (Shaqiri 77’); Lewandowski (Pizarro 90’).


(báo bóng đá)