Bong da

Trận cầu đinh

Chelsea vs Fiorentina 02h00, ngày 06/08

Cập nhật: 05/08/2015 06:42 | 1

Thông tin nhận định, dự đoán kết quả Chelsea vs Fiorentina, đối đầu, dự đoán tỷ số, thống kê phong độ, soi kèo, nhận định chuyên gia, tip bóng đá miễn phí trận đấu

Nhận định International Champions Cup
06/08/2015 02:00
Bucheon 1995
Chelsea
Tỷ lệ Châu Á
0.91 : 0:3/4 : 0.97
Tỷ lệ Châu Âu
1.71 : 3.60 : 3.90
Tỷ lệ Tài xỉu
0.98 : 2.5-3 : 0.91
Goyang Hi
Fiorentina
? ? ?

Nhận định của chuyên gia bóng đá

Được đánh giá cao hơn song thất bại 0-1 trước Arsenal ở trận tranh Community Shield 2015 (Siêu cúp Anh) đã bóc trần bộ mặt nhạt nhòa của Chelsea. Từ đó người ta mới lật lại quá khứ và thấy rằng những đội bóng do Jose Mourinho dẫn dắt chưa bao giờ chứng minh được sức mạnh ở mùa giải thứ 3. Cụ thể, khi nắm Porto và Inter Milan, chiến lược gia người Bồ Đào Nha sau khi thâu tóm mọi vinh quang đã ra đi. Sang Real Madrid, Mourinho bị sa thải sau mùa thứ 2 còn trong nhiệm kỳ đầu ở Chelsea, đội bóng cũng loạng choạng để ngay đầu mùa sau ông mất ghế.

Vết xe đổ này là rất rõ song Chelsea dưới thời Mourinho giai đoạn 2 vẫn không thể tìm ra con đường bớt ghập ghềnh hơn. Trận thua Arsenal chỉ ra vô số vấn đề của The Blues nhưng đó cũng chỉ là quân bài domino tiếp theo đổ xuống sau khi những quân trước đó đã khởi điểm. Ở đây muốn nói tới loạt trận giao hữu cực thất vọng của Chelsea tại giải International Champions Cup với 3 trận toàn thua trước New York Red Bulls, Paris Saint Germain và Barcelona.


Chelsea còn rất nhiều nỗi lo dù mùa giải đang đến rất gần

Một hạn chế rất lớn của Mourinho là ông chưa xây dựng được một đế chế bền vững kéo dài quá 3 năm chứ đừng nói tới 10 năm, 20 năm như Sir Alex Ferguson hay Arsene Wenger đã làm được. Nói cách khác “Người đặc biệt” mới chỉ dùng tốt những nhân tố mình có trong tay mà phần lớn được ông yêu cầu mang về chứ chưa thể thúc đẩy những cầu thủ trẻ hay sử dụng hiệu quả những cầu thủ còn lại dưới triều đại cũ hay những người được ban lãnh đạo mua về. Điều này dẫn tới Chelsea rất thiếu chiều sâu đội hình khi ngoài tuyến tiền vệ, 2 tuyến tiền đạo và hậu vệ hiện rất đáng lo ngại.

Khâu ghi bàn của Chelsea giờ phụ thuộc quá nhiều vào Diego Costa và khi anh vẫn còn trong bệnh viện trị dứt điểm chấn thương gân khoeo, Mourinho quay cuồng tìm người thay. Những con số không biết nói dối: ở 90 phút tranh Community Shield, Chelsea chỉ có vẻn vẹn 2 cú dứt điểm trúng đích về phía Arsenal (riêng hiệp 1 không lần nào). Sau khi Loic Remy mờ nhạt bị thay ra, Radamel Falcao được trao cơ hội song thay vì săn bàn, giờ đây anh chỉ giỏi câu những cái lắc đầu, thở dài của CĐV bởi những pha xử lý tối tăm. Falcao chưa biết khi nào mới tìm lại đẳng cấp xưa, Costa chưa biết khi nào lành lặn và đồng nghĩa với Chelsea sẽ bước vào mùa giải mà không có bất cứ điểm tựa nào ở vị trí trung phong, cũng giống như một cây đinh không có mũi nhọn vậy.

Đi ngược về đằng sau, bộ tứ vệ Chelsea dù được xem là vững chắc song không có nhiều phương án dự phòng. Mùa giải kéo dài tới gần 10 tháng và không thể khẳng định rằng lão tướng John Terry không đuối thể lực hay Branislav Ivanovic, Gary Cahill, Cesar Azpilicueta không bị chấn thương và treo giò. Ấy vậy mà ngoài họ ra (không tính những cầu thủ lò đào tạo trẻ) chỉ còn Kurt Zouma và Nathan Ake. Cả hai đều ít kinh nghiệm thi đấu hơn nữa đều không thể đảm nhận hai cánh. Một sự vô lý đùng đùng nhưng đến giờ Chelsea mới nhìn ra và gấp rút chiêu mộ John Stones rồi Baba Rahman dù mùa giải đã cận kề.


Fiorentina tiến bộ hơn sau từng trận đấu

Trong khi đó, đối thủ giữa tuần này của Chelsea ở trận cuối cùng tại IC Cup là Fiorentina lại ngày một khởi sắc. Có cảm giác đoàn quân của HLV Paolo Sousa sau mỗi trận đấu lại càng chơi hay hơn minh chứng là họ thua PSG, thắng Benfica trên chấm luân lưu 11m và mới nhất xuất sắc hạ ĐKVĐ châu Âu Barcelona. Nếu như Chelsea gặp khó khăn về nhân sự thì Fiorentina liên tục xuất hiện điểm sáng từ tài năng trẻ Federico Bernardeschi, thủ môn Anton Tatarusanu cho tới lão tướng Joaquin Sanchez.

Sau trận thua Arsenal, Mourinho đã ném hộp huy chương lên khá đài như thể muốn nói rằng Community Shield không hề quan trọng.Và có lẽ chiến lược gia này cũng không ngần ngại bỏ mặc kết quả trận đấu không mấy ý nghĩa với Fiorentina.

Đội hình dự kiến:
Chelsea:
Courtois – Ivanovic, Terry, Zouma, Azpilicueta – Fabregas, Ramires, Matic, Cuadrado, Hazard – Falcao.

Fiorentina: Tatarusanu – Pasqual, Rodriguez, Roncaglia, Tomovic – Joaquin, Valero, Ilicic, Badelj, Bernardeschi – Babacar.

Dự đoán chuyên gia: 1-1 (Fiorentina thắng trên chấm 11m)
Chọn: Fiorentina +3/4
Tài xỉu: Xỉu

Mạnh Hùng (Báo bóng đá điện tử ibongda.vn)
 

ĐỂ NHẬN DỰ ĐOÁN TRẬN BÓNG CHẮC ĂN NHẤT QUA TIN NHẮN SMS
THUÊ BAO MẠNG VINAPHONE, soạn DK BD gửi 8969 (5000đ/ngày)
THUÊ BAO MẠNG MOBI, soạn DK TIP gửi 8969 (5000đ/ngày)
THUÊ BAO MẠNG VIETTEL, xem TẠI ĐÂY