Bong da

Trận cầu đinh

Chelsea vs Manchester United 23h30, ngày 18/04

Cập nhật: 18/04/2015 23:37 | 7

Thông tin nhận định, dự đoán kết quả Chelsea vs Manchester United, Ngoại Hạng Anh, đối đầu, dự đoán tỷ số, thống kê phong độ, soi kèo, nhận định chuyên gia, tip bóng đá miễn phí trận đấu

Nhìn vào chuỗi 6 trận toàn thắng vừa qua của Manchester United, không ít NHM Quỷ đỏ tỏ ra tiếc nuối bởi nếu đội bóng con cưng sớm thể hiện bản lĩnh vốn có chắc chắn cuộc đua đến ngôi vương năm nay sẽ không phải cuộc chơi riêng của Chelsea – đối thủ đêm nay của thầy trò Van Gaal.

Quay trở lại với trận đấu đêm nay, Manchester United hành quân đến sân Stamford Bridge với tâm lý và phong độ tốt nhất. Sau 3/4 chẳng đường chật vật tìm ra lối chơi hợp lý nhất cho Man United, cuối cùng Van Gaal cũng có được đáp án đó là sơ đồ 4-1-4-1 ( sơ đồ lạ lẫm với chính cả chiến lược gia người Hà Lan) giúp đội chủ sân Old Trafford hồi sinh mạnh mẽ.

Với sơ đồ trên, Man Uinted thể hiện một hình đầy ấn tượng khi lần lượt đánh bại những đối thủ đáng gờm tại NHA như Liverpool hay Manchester City. Họ cũng trình diễn một lối chơi hoàn toàn mới. Không còn những pha chuyền dài tăm tối như suốt từ đầu mùa giải, thay vào đó, M.U chơi bóng ngắn nhiều hơn hai hòa giữa tấn công cánh và trung lộ.


Man United hành quân đến sân
Stamford Bridge với phong độ ấn tướng


Không chỉ giúp đội bóng tìm được bộ khung chiến thắng, đội hình trên còn giúp những gương mặt tưởng như “vứt đi” tại Old Trafford như Fellaini, Mata hay Young lấy lại tiếng nói. Trong chuỗi 6 trận toàn thắng vừa qua nhưng gương mặt kể trên chính là những cầu thủ góp công đầu. Tựu chung, đội hình hiện tại của M.U đã trở nên ổn định hơn, hài hòa hơn so với thời David Moyes và đâu đó có bóng dáng của đội bóng có sức công phá hủy diệt như dưới thời Sir Alex Furguson.

Trở lại với đội chủ nhà, Chelsea vẫn đang thoải mái ngự trị ở ngôi đầu bảng với khoảng cách 7 điểm so với đội xếp sau Arsenal và 8 điểm so với Man United, trong khi vẫn còn một trận nữa chưa đá. Xét trên toàn quãng đường đã qua, thầy trò Mourinho hoàn toàn xứng đáng khi có được ngôi vô địch NHA 2014/15. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào phong độ trong một tháng trở lại đây và những vấn đề về nhận sự đang phải đối mặt, Chelsea lại là đội bóng gặp “khó” trong cuộc đại chiến đêm nay cho dù được chơi trên sân nhà.

Như đã biết, phong độ của Chelsea trước khi bước vào trận đấu này là tương đối tốt khi có 11 trận bất bại tại NHA, trong đó toàn thắng 3 trận gần nhất song nếu ai theo dõi sát sao có thể thấy Blues bắt đầu có dấu hiệu sa sút. Lấy ví dụ 3 chiến thắng gần nhất, Chelsea không còn lấn áp đối thủ giống như họ đã làm trong nửa đầu mùa giải và chỉ có may mắn mới giúp đội bóng London có được 3 điểm bằng những chiến thắng sít sao trước những đối thủ bị đánh giá yếu hơn như Queens Park Rangers, Stoke hay Hull. Đáng nói hơn, sân Stamford Bridge không còn là điểm đến có thể dọa nạt đối phương khi 4 trận gần nhất được chơi trên sân nhà tại mọi mặt trận Chelsea để mất điểm tới 3 trận.


Sức mạnh của Chelsea suy giảm khi không có Diego Costa


Không chỉ phong độ đi xuống, Mourinho đang phải đối mặt với những nỗi lo về mặt nhân sự, đặc biệt là sự thiếu vắng những gương mặt trụ chốt trên hàng công. Như đã biết, trong trận đấu với Stoke cách đây 2 vòng đấu, chân sút số một của Blues là Diego Costa đã sớm rồi sân vì chấn thương và sẽ phải vắng mặt trong khoảng 3 tuần tới.

Thiếu vắng chân sút đang có 19 bàn thắng tại NHA, Chelsea ngay lập tức gặp khó khăn trong khâu ghi bàn và minh chứng là trận đấu với QPR cuối tuần trước. Theo thống kê trong suốt 90 phút trận derby London vừa qua, Chelsea có tổng cộng 9 lần dứt điểm về khung thành đối phương và chỉ có duy nhất 1 lần dứt điểm trúng khung thành (đó là pha dứt điểm thành bàn của Cesc Fabregas). Ngoài  Diego Costa chắc chắn vắng mặt, khả năng ra sân của Loic Remy cũng bị bỏ ngỏ khi chấn sút số hai của đội chủ sân Stamford Bridge đang gặp vấn đề về bắp chân.

Nói chung, trước một đối bóng gặp các đối thủ càng mạnh đá càng hay như Man United (bằng chứng là Quỷ đỏ giành nhiều điểm nhất trong các trận đại chiến giữa Top 5 mùa này), Chelsea cần phải tập trung tối đa nếu không muốn bẽ mặt ngay trên sân nhà Stamford Bridge.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Chelsea: Courtois; Ivanovic, Terry, Cahill, Azpilicueta; Matic, Fabregas; Hazard, Oscar, Willian; Drogba

Manchester United: De Gea; Valencia, Smalling, Jones, Shaw; Blind; Herrera, Fellaini, Young, Mata; Rooney

Dự đoán chuyên gia: 1-1
Chọn:
Manchester United +1/2
Tài xỉu: Xỉu

 

Tác giả: Đài Trang | Bóng đá | Nhận định bóng đá | Dự đoán bóng đá