Bong da

Châu Âu

VL Euro 2016: ĐT Đức thời khủng hoảng tiền đạo

Cập nhật: 11/10/2014 00:38 | 0

Bóng đá Đức đã sản sinh ra những tiền đạo danh tiếng bậc nhất thế giới và cũng góp phần đem về cho ĐTQG vô số danh hiệu ở mọi cấp bậc. Thật trớ trêu, suốt nhiều năm qua, nhà ĐKVĐ thế giới lại không có một chân sút thực sự hiện diện ở đội tuyển. Đó chính là những gì tồn tại ở lần tập trung này của Die Mannschaft.

 

Mòn mỏi tìm trung phong

Từ Grabowski, Wimmer, Mueller, Heynckes cho đến Klinsmann, Riedle, Voeller, Mill, tất cả đều là những tiền đạo đẳng cấp thế giới mang nhãn hiệu Đức. Còn hiện tại thì sao? HLV Joachim Loew vừa triệu tập Max Kruse và Mario Goetze cho hàng công đội tuyển dự vòng loại Euro 2016.

 

Thế nhưng, đây đều không phải mẫu tiền đạo thực thụ. Cầu thủ của M’gladbach, Kruse thường chơi tự do, trong khi ngôi sao của Bayern, Goetze được biết đến nhiều hơn ở vai trò tiền vệ tấn công.

 

Trước đó, nhà vô địch thế giới Miroslav Klose, người ghi tới 71 bàn cho ĐTQG, đã kết thúc sự nghiệp quốc tế sau giải đấu trên đất Brazil. Một trung phong khác, Mario Gomez luôn rơi vào tình trạng tranh cãi giữa chấn thương và phong độ nghèo nàn ở đội tuyển.

 

Trong khi đó, Stefan Kiessling của Leverkusen bất chấp hiệu suất ghi bàn tốt vẫn luôn bị Loew ngó lơ. Tất cả làm cho Die Mannschaft rơi vào cuộc khủng khoảng tiền đạo ngay cả khi đã giành được những thành công vang dội.

 

Vòng loại Euro 2016: ĐT Đức thời khủng hoảng tiền đạo - 1

Đội tuyển Đức đang sử dụng Goetze như một tiền đạo.

 

Để giải quyết vấn đề trên hàng công, Loew đã sử dụng “số 9 ảo”. Với ông, một tiền đạo cũng có thể hoạt động trên hàng tiền vệ, không chỉ ở trung tâm mà còn ở hai bên sườn. Tại World Cup 2014, Goetze và Thomas Mueller đã ghi bàn ở vị trí này. Ngoài ra, Mesut Oezil, Marco Reus và Kevin Volland cũng có thể chơi ở đó.

 

Tuy nhiên, như thừa nhận của HLV Loew thì ông đã thực sự đau đầu vì không thể tìm thấy một tiền đạo trung tâm cho đội hình. Chiến thuật của đội tuyển Đức là ít linh hoạt và không có Klose, họ khó có thể trở thành vô địch thế giới.

 

Đâu là nguyên nhân?

Cựu trợ lý của Loew và hiện tại là Giám đốc thể thao LĐBĐ Đức, Hansi Flick lưu ý rằng, các tiền đạo cổ điển kiểu như Klose và Gomez ở Bundesliga không hề ít, chỉ có điều họ hầu hết đều mang quốc tịch nước ngoài mà nổi bật nhất phải kể đến Robert Lewandowski.

 

Cuộc khủng hoảng tiền đạo cũng là một phần kết quả của sự phát triển trên bình diện quốc tế. Những đội bóng như Manchester United của Alex Ferguson, Barcelona với Lionel Messi hay đội tuyển Tây Ban Nha được vận hành mà không có một tiền đạo cổ điển. Nhìn chung, các tiền đạo hiện nay đã được sử dụng một cách linh hoạt hơn khi họ có thể chơi ở mọi nơi.

 

Cũng theo đánh giá của Flick, Bundesliga hiện nay không có khả năng cung cấp tiền đạo cho đội tuyển quốc gia. Pierre-Michel Lasogga (Hamburg), Sebastian Polter (Mainz, cho Union Berlin mượn) và Alexander Esswein (Augsburg) từng gây ấn tượng trước đây nhưng đang rơi vào tình trạng trì trệ.

 

Julian Schieber (Hertha) và Elias Kachunga (Paderborn) đều ghi được 3 bàn thắng ở mùa giải này nhưng không có cơ hội. Hy vọng chỉ được đặt vào tiền đạo cao 1,94m Philipp Hofmann, người đã ghi 6 bàn trong 9 trận cho đội tuyển U21 Đức.

 

Giống như nhiều giải VĐQG hàng đầu khác, Bundesliga đã phải đối mặt với sự đổ bộ của làn sóng cầu thủ nước ngoài. Điều này cũng phần nào giải thích cho một thực tế rằng, chỉ có 3/10 Vua phá lưới Bundesliga 10 mùa giải gần đây là người Đức (Kiessling 2012/13, Gomez 2010/11, Klose 2005/06). Ngay ở mùa giải hiện tại, chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cũng là một người nước ngoài: Shinji Okazaki (Mainz, Nhật Bản).

 

 

(bóng đá 24h)