Bong da

Anh

Arsenal thăng hoa: Xin đừng là nhất thời

Cập nhật: 27/01/2015 00:19 | 0

Không thể phủ nhận, vận son và phong độ thăng hoa trong khoảng thời gian gần đây đang giúp Arsenal bay cao. Nhưng không vì thế mà NHM "Pháo thủ" bớt lo lắng...

 
 

Vận son giúp “ngư ông” Arsenal đang đắc lợi

Vết xe đổ cách đây vài ngày của 4 CLB trong top 6 Premier League tại vòng 4 FA Cup đã không bị Arsenal lặp lại đêm qua. Thầy trò Arsene Wenger nhọc nhằn giành chiến thắng trước Brighton với tỉ số 3-2 để tiến bước vào vòng tứ kết. Một trận thắng không đến nỗi quá thót tim vì Arsenal đã dẫn tới 3-1 trong 59 phút đầu tiên, việc chủ quan cũng là lẽ thường.

Bên cạnh đó, HLV Arsene Wenger thừa cảnh giác để rút ra được những bài học từ trận hòa nhạt của MU, Liverpool hay những thất bại nhục nhã của Chelsea, Man City, Southampton trước đó. Giờ đây, chỉ còn MU và Liverpool là còn góp mặt ở giải đấu lâu đời nhất xứ sương mù. 

 Arsenal thăng hoa: Xin đừng là nhất thời - 1

Arsenal đang gặp vận son trong thời gian gần đây

Có thể nói, Arsenal đang được hưởng lợi cực lớn trong chuỗi trận gây sốc tuần qua. Đối thủ mạnh bị loại gần hết, phong độ dần tốt lên, cộng với sự trở lại của hàng loạt trụ cột giúp HLV Wenger có thể tự tin. Ít nhất hiện tại, họ là CLB Anh duy nhất có cơ hội đoạt 3 danh hiệu ở mùa giải 2014/15.

Người Arsenal hy vọng vận son sẽ tiếp tục ở bên cạnh trong phần còn lại của hành trình bảo vệ chức vô địch FA Cup. Xa hơn, là vòng knock-out Champions League và hành trình tìm kiếm một suất trong top 4 Premier League.

 

Nhưng nỗi lo vẫn còn đó

90 phút vừa qua, Arsenal chào đón sự trở lại của nhạc trưởng Mesut Ozil sau gần 4 tháng làm bạn với giường bệnh. Cầu thủ người Đức chơi cực kì xuất sắc, thậm chí ghi bàn.

Nhưng khổ nỗi trong thời gian Ozil tĩnh dưỡng, Arsenal đã tìm ra – nói chính xác là "khai quật" lại Santi Cazorla. Có một thực tế, Cazorla tỏ ra phù hợp hơn người đồng nghiệp trong sơ đồ 4-1-4-1 đang vận hành tốt trong thời gian qua do anh chơi tốt cả ở cánh và trung tâm. 

Việc miễn cưỡng lắp ráp Ozil - một "số 10" thuần tùy vào cánh trái như Wenger từng làm (thất bại) có thể phá hỏng cả hệ thống. Còn Ozil, chắc chắn chẳng cam lòng đánh bóng băng ghế dự bị.

 Arsenal thăng hoa: Xin đừng là nhất thời - 2

Hàng phòng ngự - như thường lệ - vẫn là cơn ác mộng của "Pháo thủ"

Hàng phòng ngự luôn là mối lo thường trực đối với đội chủ sân Emirates. Bị một đối thủ "hạng lông" như Brighton chọc thủng lưới tới 2 bàn thực sự đáng xem xét. Monaco ở Champions League dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng không dễ để bất cứ đội bóng nào bắt nạt khi sở hữu những hảo thủ giỏi trên hàng công. Chưa kể MU, Chelsea, Man City đang chờ đợi thầy trò Wenger ở giai đoạn còn lại.

Cuối cùng, cũng chính vì tiến quá sâu ở FA Cup khiến HLV Arsene Wenger đau đầu hơn trong việc phân bố nhân lực. Champions League sắp sửa quay trở lại, trong khi đó giai đoạn tháng 2, tháng 3 luôn là khoảng thời gian khó khăn khi đội hình vốn mỏng manh và dễ chấn thương của HLV Wenger thường rơi vào tình trạng kiệt sức do phải cày ải liên tiếp trên nhiều đấu trường.

Chẳng nói đâu xa, cùng kì năm ngoái, "Pháo thủ" còn đang chễm trệ trên đỉnh Premier Legue, nhưng những chấn thương liên miên đã khiến họ sa sút không phanh, để rồi an phận với cuộc đua vào top 4. 

Video Arsenal vượt qua Brighton tại vòng 4 FA Cup

 

 

 

HLV Wenger: “Chụp ảnh tự sướng chẳng có vấn đề gì cả!”

 Arsenal thăng hoa: Xin đừng là nhất thời - 3

Ngay sau chiến thắng 3-2 trước Brighton tại FA Cup, các cầu thủ Arsenal lại tiếp tục sở thích chụp ảnh “tự sướng” của mình trên xe ô tô.

Cần biết, hành động này từng vấp phải rất nhiều chỉ trích từ phía báo giới vì cho rằng việc tự sướng "là một trò hề". Bình thường bạn chỉ chụp chúng cùng với một chiếc cúp. Đó là một hành động không hay và họ cần dừng ngay lại” (trích lời cựu danh thủ Liverpool, Jamie Carragher).

Tuy nhiên, HLV Arsene Wenger lại không nghĩ vậy. Trong buổi họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân người Pháp lập tức phản pháo lại những ý kiến chỉ trích các học trò của mình:

“Chụp ảnh tự sướng không phải biểu hiện của tính kiêu ngạo mà là niềm hạnh phúc. Các cầu thủ biết họ vẫn chưa vô địch, chỉ đơn giản muốn cho mọi người thấy niềm vui thắng trận mà thôi.

Bên cạnh đó, Wenger cũng đưa ra lời cảnh báo tới các học trò cần phải cẩn trọng hơn trước sự soi mói từ phương tiện truyền thông: “Có một thực tế, bóng đá bây giờ phổ biến đến mức mọi thứ đều bị soi mói từng ly từng tí, đôi lúc còn đi quá giới hạn. Vì vậy Arsenal phải biết mình biết ta, ý thức rõ xem chúng ta ở đâu!”.

 

 

 

(bóng đá 24h)