Bong da

Anh

Chuyển nhượng MU thời hậu Sir Alex: "Tiền mất, tật mang"

Cập nhật: 29/08/2014 00:38 | 0

Chỉ trong khoảng hơn 1 năm sau triều đại của Sir Alex Ferguson, MU đã “nướng” gần 200 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng nhưng hiệu quả lại không được như ý khi tỷ lệ chiến thắng của họ sụt giảm tới 17% so với mùa giải cuối cùng Sir Alex còn tại vị.

 

Sau mùa giải cuối cùng rất thành công khi giúp Quỷ đỏ thành Manchester đăng quang ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh lần thứ 20, Sir Alex Ferguson chính thức nghỉ hưu, để lại một sự nghiệp đầy huy hoàng 27 năm cùng đội chủ sân Old Trafford.

 

“Người được chọn” David Moyes đã gây thất vọng lớn khi thiết lập hàng loạt những kỷ lục buồn. Ông biến MU từ một nhà đương kim vô địch trở thành đội bóng có phong độ cực kỳ bất ổn, chỉ xếp thứ 7 trong mùa giải vừa qua, mặc dù đã được BLĐ MU chi những 64,6 triệu bảng để đem Marouane Fellaini và Juan Mata về sân Old Trafford. Thậm chí, David Moyes còn bị sa thải trước khi mùa giải trước kết thúc chỉ sau 10 tháng tại vị.

 

Louis van Gaal kế nhiệm với hy vọng sẽ giúp Quỷ đỏ tìm lại hình bóng oai hùng của câu lạc bộ giàu thành tích nhất nước Anh. Và ngay lập tức, MU ký hợp đồng với những tài năng trẻ như Luke Shaw, Ander Herrera, Marcos Rojo, rồi mới đây nhất là Angel Di Maria - bản hợp đồng kỷ lục của giải Ngoại hạng.

 

Đáng chú ý là trong thời kỳ hậu Sir Alex, MU đã rất “chịu chơi” trên thị trường chuyển nhượng khi sẵn sàng bỏ ra 199,1 triệu bảng để mua Gustavo Varela (1,5 triệu), Marouane Fellaini (27,5 triệu), Juan Mata (37,1 triệu), Luke Shaw (30 triệu), Ander Herrera (29 triệu), Marcos Rojo (16 triệu) và Angel Di Maria (60 triệu), nhưng thành quả vẫn chưa được như kỳ vọng.

 

Chuyển nhượng MU thời hậu Sir Alex:

Di Maria (trái) và HLV Louis Van Gaal được kỳ vọng vực dậy MU trong mùa giải này

 

Có lẽ, vấn đề hiện tại của MU không nằm ở vấn đề chuyển nhượng mà quan trọng là sự gắn kết giữa các cái tên cũ và mới nhằm giúp Quỷ đỏ tìm lại đẳng cấp vốn có của mình như dưới thời Sir Alex Ferguson.

 

Cụ thể, ở mùa giải cuối cùng mà Alex Ferguson dẫn dắt đội bóng chủ sân Old Trafford, tỷ lệ giành chiến thắng của MU là 67%. Nhưng sau đó, dưới thời của Moyes và giờ là Van Gaal, tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn 50% sau 58 trận đã đấu, trong đó chỉ có 29 trận thắng dưới thời David Moyes, còn dưới sự dẫn dắt của HLV Louis van Gaal, thậm chí MU còn chưa thắng được một trận đấu chính thức nào từ đầu mùa (2 thua, 1 hòa).

 

 

Thống kê về Man Utd

Chi tiết

Mùa giải 2012/13

Thời hậu Sir Alex

Số trận

54

58

Thắng

36

29

Hòa

8

11

Thua

10

18

Số bàn thắng

114

96

Bàn thua

65

64

% Chiến thắng​

67

50

% Kiểm soát bóng

56,16

53,79

 

 

(bóng đá 24h)