Bong da

Anh

Lập cú đúp cho ĐT Pháp, Giroud đặt mục tiêu giành lại vị trí ở Arsenal

Cập nhật: 12/10/2015 06:33 | 0

Ghi cả 2 bàn thắng giúp ĐT Pháp đánh bại Đan Mạch 2-1 ngay tại Copenhagen trong trận giao hữu rạng sáng nay, tiền đạo Olivier Giroud cho thấy anh quyết tâm thế nào trong nỗ lực đòi lại vị trí chính thức ở Arsenal.

Lập cú đúp cho ĐT Pháp, Giroud đặt mục tiêu giành lại vị trí ở Arsenal
Lập cú đúp cho ĐT Pháp, Giroud đặt mục tiêu giành lại vị trí ở Arsenal
 
Chân sút 29 tuổi đang dần trở nên quen thuộc với ghế dự bị tại CLB, trong bối cảnh một Theo Walcott chơi nhanh nhẹn và đạt phong độ khá cao có vẻ được HLV Arsene Wenger ưa chuộng hơn.
 
Giroud chỉ có 3 lần ra sân từ đầu và 2 lần đá trọn vẹn 90 phút trong 8 vòng đấu đã qua của Arsenal ở giải Ngoại hạng 2015/16. Trong khi đó, Walcott đã có tên trong đội hình xuất phát 7 lần (trên tất cả các mặt trận), và đã có 2 bàn ở giải VĐQG.
 
Sau chiến thắng giòn giã của Pháp trước Armenia tại Nice cuối tuần trước, Giroud đã chia sẻ với truyền thông về những thử thách anh đang phải đối mặt để đòi lại vị trí chính thức ở Emirates.
 
“Đây là một cảm giác hoàn toàn lạ lẫm với tôi. Dù ở Tours, Montpellier hay Arsenal, tôi chưa từng rơi vào hoàn cảnh này, tôi luôn luôn được ra sân trong đội hình xuất phát”.
 
 
Walcott đã chiếm suất đá chính của Giroud và đang có phong độ khá tốt
 
“Điều tôi cần là giữ được sự lạc quan và tỉnh táo. Tôi sẽ không dễ dàng đầu hàng. Ở Arsenal, tôi phải cạnh tranh với Theo (Walcott) cho vai trò tiền đạo cắm. Cậu ấy đang làm rất tốt ở thời điểm này, vì vậy rất khó để HLV thay đổi suy nghĩ”.
 
“Tôi đã ở vào vị thế của cậu ấy trong những mùa bóng trước tại Arsenal. Tôi thông cảm với những gì cậu ấy đã trải qua, nhưng tôi vẫn cho rằng HLV còn tin tưởng mình. Tôi đang được thi đấu ít đi, nhưng tôi không lo lắng. Tôi cần được chơi bóng nhiều hơn một chút, nhưng muốn vậy cần phải tự tin vào bản thân”.
 
Nói là làm, Giroud đã lập cú đúp chóng vánh tại Copenhagen trong trận giao hữu rạng sáng nay để giúp Pháp giành chiến thắng 2-1 trước Đan Mạch. Nếu duy trì được phong độ đó trong màu áo Arsenal, chẳng có lý gì HLV Wenger lại không cho anh thêm cơ hội.


 

 



(báo bóng đá)