Bong da

Anh

Liverpool có nhất thiết phải mua Asier Illarramendi?

Cập nhật: 07/08/2015 18:32 | 0

Rút kinh nghiệm từ những sai lầm trong chuyển nhượng mùa trước, Liverpool đã áp dụng chiến thuật “đánh nhanh, thắng nhanh” trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Những tưởng The Kop đã ngừng shopping thì trong tuần này lại rộ lên nguồn tin họ muốn ký hợp đồng với tiền vệ Asier Illarramendi của Real Madrid.

Còn nhớ cách đây 1 năm ngay sau khi nhận khoản tiền lên tới 56 triệu bảng từ bán Luis Suarez, Liverpool mạnh tay chi gần gấp đôi (106 triệu) để mang về mang về ít nhất 9 tân binh chưa kể những cầu thủ trẻ tới theo dạng chuyển nhượng tự do. Nhưng vì quá tập trung mua sắm mà họ đã coi nhẹ khâu chuẩn bị cho mùa giải.

Toàn đội và các tân binh không có nhiều thời gian làm quen, chơi bóng cùng nhau nên sự ăn ý, gắn bó sau đó trở nên mờ nhạt. Phong cách mới tại đội bóng, cuộc sống mới tại Merseyside cũng là những lý do khiến cho những Dejan Lovren, Lazar Markovic, Mario Balotelli, Rickie Lambert… chưa thể chứng tỏ được mình và là những người được liệt vào hàng chơi tệ nhất của Liverpool trong mùa 2014/15.


Milner trong số những tân binh Liverpool nhanh tay chiêu mộ

Sang kỳ chuyển nhượng hè này, Liverpool có điểm chung là bán đi một ngôi sao: Raheem Sterling giá 43 triệu bảng, chi ra khá nhiều tiền: 77 triệu cho 7 tân binh chưa tính gọi lại Divock Origi (cho mượn) nhưng thời gian hoàn thành sớm hơn nhiều. Chính sự dứt khoát này đã mang về những hiệu quả khi The Kop thắng tới 5 trong số 6 trận giao hữu từ khi tập trung trở lại (hòa 1). Không những thế, những người mới như Christian Benteke, Nathaniel Clyne, Joe Gomez, James Milner được khen nhiều hoặc ít nhất cũng tròn vai như Roberto Firmino, Adam Bogdan hay Danny Ings.

Gần đây trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông, Giám đốc điều hành của Liverpool là Ian Ayre cho hay CLB rất hài lòng với công tác chuyển nhượng hè này khi tất cả những mục tiêu mà HLV trưởng Brendan Rodgers mong muốn đều đã đạt được. Tuy nhiên, trong tuần này đã xuất hiện tin đồn “Lữ đoàn đỏ” có liên hệ với Asier Illarramendi của Real Madrid. Nguồn gốc thông tin này là từ tờ Independent khi họ tiết lộ Brendan Rodgers đang chuẩn bị 15 triệu bảng để mang về sân Anfield tiền vệ được mệnh danh là “Xabi Alonso đệ nhị”.

Trước đây Xabi từng rất thành công tại Liverpool và sẽ rất thú vị nếu một bản sao của anh lại cập bến thành phố Cảng. Tuy nhiên, xét về chuyên môn đây là điều khá lạ lùng bởi Liverpool đang có chiều sâu đáng kể ở vị trí tiền vệ trung tâm. Ngoài đội trưởng Jordan Henderson, họ có tân binh James Milner rồi bộ 3 Lucas Leiva, Emre Can and Joe Allen. Sơ đồ được HLV Rodgers sử dụng chủ yếu ở đợt giao hữu mới đây là 4-2-3-1 đồng nghĩa với việc chỉ có 2 trong số 5 cái tên trên được chọn đá chính.


Mua Illarramendi cũng như Rodgers mua xổ số

Đặt giả thiết Illarramendi tới Liverpool, khu trung tuyến sẽ còn chật chội hơn nữa. Nếu đẩy cầu thủ 25 tuổi này lên đá cao hơn, anh cũng sẽ phải cạnh tranh cùng Philippe Coutinho, Roberto Firmino và Adam Lallana. Đó là chưa kể các tài năng trẻ Jordan Rossiter và Joao Carlos Teixeira, những người sẵn sàng ra sân tại FA Cup, Cúp Liên đoàn hay Europa League. 

Có Illarramendi trong tay cũng như thể Rodgers mua tờ xổ số mà xác suất trúng là cực thấp. Suốt 2 năm kể từ khi tới Real, cầu thủ từng vô địch châu Âu cùng U21 Tây Ban Nha này buộc phải làm bạn thân với băng ghế dự bị và đến giờ vẫn vậy. Đánh thức tiềm năng Illarramendi không phải ngày một ngày hai trong khi tham vọng của Liverpool là rất lớn và họ khó lòng lãng phí thời gian để thử nghiệm anh.

Vì tất cả, Liverpool không nhất thiết phải chiêu mộ Illarramendi ngay mùa hè này trừ khi có một tình huống bất khả kháng xảy tới như hàng tiền vệ của họ có người chấn thương nặng hoặc có người (mà phải là trụ cột) chuyển tới đội bóng khác mà thôi.

 

Mạnh Hùng (Báo bóng đá điện tử ibongda.vn)