Bong da

Anh

MU hướng về derby: 4-3-3 & không Rooney, Falcao, Mata

Cập nhật: 31/10/2014 00:18 | 0

Để đối chọi với Man City rất mạnh ở trận derby thành Manchester, HLV Van Gaal có thể sử dụng sơ đồ 4-3-3 nhưng không có Rooney, Falcao hay Mata ở đội hình xuất phát.

 

MU vừa trải qua 4 trận không thua tại Premier League (2 thắng, 2 hòa). Dù không phải là những kết quả mỹ mãn, nhưng thắng Everton 2-1 và hòa Chelsea 1-1 là những thành tích chấp nhận được với thầy trò HLV Van Gaal vẫn đang trong quá trình lắp ghép để tìm ra đội hình tối ưu (2 trận còn lại hòa West Brom 2-2 và thắng West Ham 2-1).

 

Đặc biệt đáng chú ý, 3 trận gần nhất Quỷ đỏ không có sự phục vụ của đội trưởng Rooney vì án treo giò do nhận thẻ đỏ ở trận thắng West Ham. HLV Van Gaal đã có những sự điều chỉnh chiến thuật khi MU vắng mặt Quỷ đầu đàn. Ở trận thắng Everton, MU chơi 4-4-2 với cặp tiền đạo Persie – Falcao, nhưng sau đó Red Devils chơi 4-3-3 (4-5-1) với Persie đá cao nhất trên hàng công.

 

MU hướng về derby:  4-3-3 & không Rooney, Falcao, Mata - 1

HLV Van Gaal sẽ phải đau đầu trong việc bố trí hàng công của MU

 

Chính vì thế, rất nhiều các manucian đang đặt câu hỏi, liệu HLV Van Gaal sẽ sử dụng sơ đồ nào trong trận derby thành Manchester vào Chủ nhật tới (20h30, 2/11) khi Rooney trở lại. MU đã chơi tốt ở trận đấu với Chelsea với sơ đồ 4-3-3 (4-5-1), liệu Van Gaal có thay đổi mọi thứ vì Rooney?

 

Thực tế, trước khi bị treo giò, sợi dây liên lạc giữa Rooney và Persie không tốt và đó là một phần lý do khiến MU thường xuyên mất điểm. Vì thế, dù Rooney trở lại và cũng đã bình phục chấn thương, chưa chắc HLV Van Gaal sẽ để anh vào sân ngay từ đầu để đá cặp vời “trò cưng” Persie.

 

Ngoài ra, do Falcao dính chấn thương, nên HLV Van Gaal càng có lý do để cho các học trò chơi với sơ đồ 4-3-3 (Rooney sẽ đá dự bị và vào sân khi cần). Persie sẽ đá cao nhất, còn ở 2 bên cánh sẽ là 2 cái chân trái rất kĩ thuật Di Maria – Januzaj, những người vừa làm khổ hàng thủ trứ danh của Chelesa.

 

Ở một vị trí khác cũng rất quan trọng, đó là vai trò tiền vệ tấn công. Mata đã được Van Gaal tin tưởng đá ngay sau các tiền đạo, nhưng cầu thủ người TBN gần như không đáp ứng được yêu cầu và thường xuyên bị thay ra. Chơi kĩ thuật và dứt điểm tốt, nhưng do điểm yếu về thể hình và thể lực, xem ra Mata không phù hợp với những yêu cầu của Van Gaal.

 

MU hướng về derby:  4-3-3 & không Rooney, Falcao, Mata - 2

4-3-3 có vẻ hợp với MU nhất ở thời điểm hiện tại

 

Việc Mata gây thất vọng đang đem lại cơ hội cho các cầu thủ khác, cụ thể là Fellaini. Tiền vệ người Bỉ đã chơi rất tốt ở 2 trận gặp West Brom (ghi bàn) và Chelsea. Không còn bị bó buộc vào việc phòng ngự, Fellaini đã phát huy được những tố chất của mình, đặc biệt là khả năng không chiến trong vòng cấm (đánh đầu ở tình huống Persie gỡ hòa cho MU trận gặp Chelsea).

 

Hai vị trí còn lại ở hàng tiền vệ sẽ không bất ngờ nếu như “tulip thép” giao nhiệm vụ cho Daley Blind và và Herrea. Tân binh người Hà Lan - Blind sẽ vẫn là chiếc máy quét để đảm bảo sự an toàn cho hàng thủ, trong khi đó Herrera sẽ đóng vai trò tiền vệ tự do với nhiệm vụ chính là cầm trịch, điều tiết nhịp độ trận đấu.

 

Với những nhân sự trên hàng công và hàng tiền vệ như vậy, cộng với bộ tứ ở hàng thủ Rafael – Smalling – Rojo – Luke Shaw, MU có thể tự tin thi triển 4-3-3 ngay tại Etihad.

 

Man City đang khủng hoảng phong độ sau 2 trận thua liên tiếp trước West Ham và Newcastle và lực lượng (Silva, Yaya Toure chấn thương), cơ hội trời cho đang đến, nên MU hoàn toàn có đủ năng lực để sánh sập pháo đài của đối thủ cùng thành phố.

 

Rooney đã hoàn toàn bình phục

Những lo lắng về việc Rooney sẽ vắng mặt ở trận derby đã chính thức khép lại. Gã Shrek đã hoàn toàn bình phục chấn thương và thực hiện đầy đủ những bài tập cùng các đồng đội vào ngày hôm qua 29/10. Dù có thể Ro10 không được HLV Van Gaal cho đá chính, nhưng sự có mặt của anh ít nhiều sẽ giúp các đồng đội tự tin hơn.

 

 

(bóng đá 24h)