Bong da

Anh

MU: Van Gaal tin Falcao, Van Persie sắp bật bãi

Cập nhật: 26/11/2014 03:19 | 0

Tiền đạo người Hà Lan đứng trước nguy cơ phải rời khỏi sân Old Trafford sau những màn trình diễn kém thuyết phục thời gian qua.

 
 

 

Không còn là chính mình

Mùa giải đầu tiên của Van Persie với M.U thực sự là thiên đường. Anh ghi tới 26 bàn, giật danh hiệu "Vua phá lưới" và dâng về chiếc cúp Premier League lần thứ 20 cho M.U. Nhưng kể từ đó, phong độ của tiền đạo người Hà Lan ngày càng đi xuống.

Mùa trước, Anh chỉ ghi 12 bàn sau 21 trận ra sân còn M.U thì tụt xuống tận vị trí thứ 7. Còn lúc này, sau 11 trận đã ra sân (đều xuất phát từ đầu), Van Persie chỉ có được vỏn vẹn 3 bàn. So với những chân sút khác như Aguero (12 bàn) hay Costa (11 bàn), những gì Van Persie làm được quả chẳng thấm tháp vào đâu.

MU: Van Gaal tin Falcao, Van Persie sắp bật bãi - 1

Phong độ của Van Persie tại Old Trafford đang rất báo động 

Khi M.U cần đến anh nhất, Van Persie đã không thể hồi đáp được niềm tin. Anh đã tịt ngòi 3 trận liên tiếp và không có dấu hiệu nào cho thấy chuỗi phong độ nghèo nàn ấy sẽ chấm dứt.

Trong số 35 cầu thủ đã ghi từ 3 bàn trở lên ở Premier League, Van Persie đang là người có tỷ lệ chuyển hóa tồi nhất với chỉ 13,6% các cú sút thành bàn. Ít ghi bàn, Van Persie cũng chẳng giúp ích được nhiều cho đồng đội khi vẫn chưa có bất kỳ pha kiến tạo nào mùa này.

Dự bị hoặc tháo chạy

Đó thực sự là thông điệp mà Van Gaal muốn gửi tới cậu học trò lúc này. Dù là học trò cưng của "Tulip thép" ở cấp độ ĐT trước đây nhưng áp lực phải mau chóng thành công khiến Van Gaal không thể kiên nhẫn với Van Persie thêm nữa.

Trong trận đấu gặp Arsenal mới đây, Van Persie lại có thêm một thống kê đáng buồn nữa: chạm bóng vỏn vẹn 13 lần, rốt cuộc bị thay ra ở phút 75. Những tiếng la ó trên khán đài nhằm vào anh mỗi lúc một nhiều hơn. Và khi mà Radamel Falcao sắp tái xuất sau chấn thương, vị trí của Van Persie sẽ không còn ấm êm nữa.

MU: Van Gaal tin Falcao, Van Persie sắp bật bãi - 2

Falcao sẽ được Van Gaal tin tưởng trong thời gian tới

Dù mới chỉ ghi được 1 bàn sau 5 trận Premier League nhưng Falcao vẫn có uy hơn hẳn Van Persie, thậm chí Rooney. Trong 5 mùa giải gần đây, anh đã có được 143 bàn trên tất cả mặt trận, nhiều hơn cả Rooney (118 bàn) và Van Persie (114 bàn). Tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng của tiền đạo 28 tuổi là hoàn toàn vượt trội: 67,4%

Trận gặp Hull City cuối tuần này sẽ là thời điểm Falcao có thể trở lại đội hình. Nếu đủ thể lực, anh hoàn toàn có thể được Van Gaal điền tên vào đội hình xuất phát. Van Persie có lẽ đang lo lắng hơn cả. Bởi lúc này, có vẻ như anh không chỉ là lựa chọn phụ cho Falcao mà ngay cả tiền đạo trẻ James Wilson cũng đang được Van Gaal tin tưởng hơn.

Không chỉ vậy, lúc này, Van Gaal cũng đang hướng tầm mắt tới những mục tiêu chuyển nhượng mùa đông cho vị trí tiền đạo. Hiện tại, đã có 2 cái tên được đưa vào tầm ngắm là Thomas Muller (Bayern) và Edinson Cavani (PSG).

Hợp đồng của Van Persie sẽ chỉ còn thời hạn tới tháng 6/2016 nhưng BLĐ "Quỷ đỏ" vẫn chưa hề đả động tới việc gia hạn. Có vẻ như ngày Van Persie rời Old Trafford đã rất gần. 

 

(bóng đá 24h)