Bong da

Đức

Marco Reus vs Mueller: “Điểm nổ” của Der Klassiker

Cập nhật: 04/04/2015 06:57 | 0

5 ngày trước, Marco Reus vẫn còn sát cánh cùng Thomas Mueller trong màu áo ĐT Đức, và họ cùng nhau ghi bàn giúp Mannschaft giành chiến thắng 2-0 trên đất Georgia. Gần 1 tuần sau, họ lại đứng về hai chiến tuyến trong trận Siêu kinh điển của Bundesliga.

Marco Reus vs Mueller: “Điểm nổ” của Der Klassiker
Marco Reus vs Mueller: “Điểm nổ” của Der Klassiker
REUS TOÀN DIỆN HƠN, MUELLER HIỆU QUẢ HƠN
Bayern đang hơn Dortmund tới 31 điểm và khi khoảng cách giữa Hùm xám với đội xếp thứ 2 Wolfsburg cũng đã là 10 điểm, trận Der Klassiker đêm nay rõ ràng không còn nhiều ý nghĩa. Thế nhưng kinh điển thì vẫn là kinh điển, chắc chắn cả 2 đội sẽ không vào trận với tâm thế “tập thể dục”. Lửa vẫn sẽ cháy ở Signal Iduna Park và tâm điểm của cuộc chiến sẽ nằm ở giữa sân, nơi Reus đối đầu với Mueller.

Ở lượt đi, tiền vệ của Dortmund đã vắng mặt tới 10 vòng đấu vì chấn thương mắt cá chân. Do vậy, chúng ta tạm so sánh họ tại nửa sau của Bundesliga mùa này và cũng không có gì ngạc nhiên, khi Reus nhỉnh hơn Mueller ở khá nhiều chỉ số. Anh thi đấu nhiều hơn (776 phút so với 642 phút của Mueller), sút bóng nhiều hơn (26-19), chạm bóng nhiều hơn (479-374), chạy nhiều hơn (96 km-83 km) và thậm chí, vượt trội đồng nghiệp cùng sinh năm 1989 cả về số lần tắc bóng (239-152).

Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi tầm ảnh hưởng của Reus trong lối chơi của Dortmund lớn hơn so với vai trò của Mueller tại Bayern, nơi vây quanh anh còn có những Arjen Robben, Franck Ribery, Bastian Schweinsteiger hay Mario Goetze. Tuy nhiên, nhìn từ một góc độ thì đó mới chỉ là một mặt của vấn đề. Reus toàn diện hơn, nhưng có thể khẳng định Mueller mới là người hiệu quả hơn. Bằng chứng là anh chỉ cần 19 cú sút để có 5 bàn thắng, trong khi Reus mới có 4 lần ăn mừng sau 26 lần dứt điểm. Một ví dụ khác: Mueller đã có 4 đường kiến tạo ở lượt về Bundesliga mùa này, trong khi Reus là 3.


SỨ MỆNH THAY THẾ “ROB-BERY”
Đó là những thống kê đáng khích lệ với các CĐV Bayern, nhất là khi Allianz Arena đang xơ xác vì “bão chấn thương”. Cho trận Der Klassiker lượt về này, Hùm xám sẽ mất nguyên bộ đôi “Rob-bery” (Robben-Ribery) vì chấn thương. Việc 2 cầu thủ đa năng David Alaba và Javi Martinez cũng vắng mặt vì lý do tương tự càng khiến HLV Pep Guardiola thêm đau đầu. Trong bối cảnh ấy, vai trò của Mueller bỗng trở nên vô cùng quan trọng.

Trọng trách ấy có vẻ không hợp với anh chàng nhí nhố từng đem cả cái đầu hói của Robben và... Pep ra đùa cợt. Nhưng đừng để bộ dạng hài hước và lối đá nhìn có vẻ vụng về của Mueller đánh lừa. Cầu thủ 25 tuổi này thực tế là người rất đáng tin cậy. 12 bàn thắng và 12 đường kiến tạo của anh đã trực tiếp đem về cho Bayern tới 9 điểm ở Bundesliga mùa này. Cũng đừng quên, Mueller từng là vua phá lưới World Cup 2010 và vừa giành Chiếc giày bạc tại World Cup 2014, giải đấu mà anh cùng Mannschaft lên ngôi vô địch, còn Reus cay đắng ngồi nhà vì chấn thương.

Bayern vì thế vẫn sẽ rất đáng gờm, bất chấp “bão chấn thương”. Bởi mất “băng cướp” Rob-bery, họ vẫn còn có “Kẻ cắp khoảng không” (Raumdeuter - biệt danh của Thomas Mueller).

Reus áp đảo ở Der Klassiker
Ở 17 lần chạm trán Bayern trong sự nghiệp, Reus đã có 7 bàn thắng và 6 đường kiến tạo. Tính riêng trong màu áo Dortmund, anh cũng đã có 4 bàn và 4 lần dọn cỗ trong các trận Der Klassiker. Ở khía cạnh này, Mueller có phần lép vế vì tuy đã có 5 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, nhưng anh đã chơi tới 18 trận Siêu kinh điển nước Đức.


(báo bóng đá)