Bong da

Pháp

Cầu thủ Pháp tại PSG: Ngày càng khó cạnh tranh với sao ngoại

Cập nhật: 28/06/2015 06:57 | 0

Mới đây, chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFF) Noel Le Graet cho biết, ông muốn PSG sử dụng các cầu thủ Pháp nhiều hơn. Nhưng liệu trình độ của các cầu thủ nội có cạnh tranh được với những ngôi sao nước ngoài tại Parc des Princes?

Cầu thủ Pháp tại PSG: Ngày càng khó cạnh tranh với sao ngoại
Cầu thủ Pháp tại PSG: Ngày càng khó cạnh tranh với sao ngoại
MUỐN LÀ MỘT CHUYỆN
“Ligue 1 luôn thiếu các tuyển thủ Pháp thi đấu. Có lẽ, PSG đóng góp một phần trách nhiệm không nhỏ. Họ cần phải có những tuyển thủ áo lam trong đội hình chính. Điều đó là thiết yếu để xây dựng một ĐT Pháp đậm đà bản sắc dân tộc”, ông Le Graet nhấn mạnh. Ngược với Anh, Tây Ban Nha, Đức và Italia, Pháp luôn chứng kiến những “cuộc di cư ồ ạt” của các tuyển thủ quốc tế (từ các đội trẻ đến ĐTQG) trong suốt chiều dài tồn tại và phát triển, đặc biệt thời gian gần đây.


Chính vì thế, giấc mơ của người đứng đầu cơ quan bóng đá lớn và quan trọng nhất Pháp luôn luôn là: Đội hình của PSG nên chiếm một nửa là tuyển thủ Pháp. Tại Lyon, Marseille hay Monaco, một số cầu thủ quan trọng nhất cũng nên mang quốc tịch Pháp. Câu chuyện vì thế sẽ giống như tại Bayern, Dortmund (những đội bóng cung cấp rất nhiều tuyển thủ Đức); Juve (Italia); Barcelona, Real (Tây Ban Nha).

Trong đội hình PSG hiện tại, chỉ có Blaise Matuidi là tuyển thủ Pháp thường xuyên được đá chính. Tài năng trẻ Lucas Digne từ khi gia nhập sân Công viên các Hoàng tử cũng chỉ được vài lần ra sân trong đội hình xuất phát. Yohan Cabaye là dự bị hạng sang. Adrien Rabiot đang phải tìm đường tháo chạy khỏi PSG để có cơ hội ra sân thường xuyên hơn. Và rất nhiều cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo PSG tự cứu tương lai của mình bằng cách sớm ra nước ngoài…

THỰC TẾ LẠI LÀ CHUYỆN KHÁC
Chủ tịch FFF muốn PSG sử dụng nhiều tuyển thủ Pháp, nhưng thực tế lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Hãy nhìn trong số ngôi sao lớn nhất hiện tại của đội bóng áo Lam như Hugo Lloris, Paul Pogba, Antoine Griezmann, Alexandre Lacazette và Karim Benzema, những ai đủ trình độ để cạnh tranh sòng phẳng một suất đá chính với các siêu sao nước ngoài tại PSG? Những tên tuổi này là bất khả xâm phạm tại ĐT Pháp, nhưng trong màu áo ĐKVĐ Ligue 1, có thể họ sẽ phải chấp nhận vai trò dự bị, giống như Cabaye hay một phần nào đó là Digne.


Hugo Lloris (Tottenham) có thể bắt chính tại PSG, nhưng Steve Mandanda (Marseille) hay Stephane Ruffier (St. Etienne) có đủ sức cạnh tranh cùng Salvatore Sirigu? Với các hậu vệ, có lẽ Raphael Varane (Real Madrid) là người duy nhất đủ trình độ chơi tại sân Công viên các Hoàng tử. Nhưng liệu khi phải cạnh tranh với những Thiago Silva, David Luiz và Marquinhos, trung vệ Varane có đủ sức chinh phục một suất đá chính, hay lại phải làm bạn với băng ghế dự bị? Varane còn chưa tới lượt, thì những Mamadou Sakho, Laurent Koscielny và Eliaquim Mangala đừng có mơ chen chân vào đội hình chính PSG.

Ở hai cánh, dù Maxwell và Gregory van Der Wiel chưa thực sự xuất sắc, nhưng chẳng hậu vệ cánh nào có thể thay thế họ. Những Benoit Tremoulinas (Sevilla), Bacary Sagna (Man City) hay Christophe Jallet (từng phải chia tay PSG sang Lyon để được đá chính) chưa đủ trình lấy suất đá chính. Và trên hàng công, khi còn sừng sững những Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Ezequiel Lavezzi, Javier Pastore; thì liệu Benzema (Real), Lacazette (Lyon) hay Griezmann (Atletico) có chỗ? Rất khó!

Pogba là trường hợp ngoại lệ


Trong số các tuyển thủ Pháp hiện tại, PSG chỉ khát khao có được Paul Pogba trong đội hình. Bản thân HLV Laurent Blanc cũng nhấn mạnh, khi Pogba sánh vai cùng Matuidi ở khu vực giữa sân, thì đó là điều thực sự tuyệt vời và có lợi cho cả PSG lẫn ĐT Pháp. Thiago Motta đang ngày một già đi và trên đường rời Paris, thì việc Pogba trám vào chỗ trống của tiền vệ người Italia là phù hợp nhất. Chỉ có Pogba mới đủ sức chen chân vào đội hình tối ưu của PSG hiện tại.




(báo bóng đá)