Bong da

Tây Ban Nha

Khuynh đảo TTCN: Liga tham vọng bá chủ châu Âu

Cập nhật: 30/07/2014 04:38 | 0

La Liga tiếp tục chiếm trọn ánh sáng trên sân khấu của kỳ chuyển nhượng hè.

 

Mùa hè của Liga

PSG, Man City, các gã nhà giàu dưới quyền kiểm soát của các ông chủ Trung Đông chịu án phạt từ UEFA buộc phải hạn chế mua sắm, Bayern gần như án binh bất động và TTCN gần như là sân chơi của người Tây Ban Nha. 2 thương vụ đắt giá nhất của phiên chợ hè tính cho tới thời điểm này Luis Suarez và James Rodriguez đều phát nổ ở Liga và như thường lệ, 2 kẻ khuấy đảo thị trường không ai khác ngoài Real và Barca.

 

Barca, trong cuộc cách mạng nhân sự, đang đứng đầu trên BXH các đội bóng chịu chi nhất kỳ chuyển nhượng hè với 143 triệu euro đã vung ra. Dự kiến trong những ngày tới, con số này sẽ còn gia tăng với đội bóng xứ Catalunya khi họ muốn có thêm một hậu vệ phải và một trung vệ (mục tiêu Juan Cuadrado được Fiorentina hét giá tới 50 triệu euro).

 

Dẫu sao Barca cũng thu về phần nào nhờ bán đi một số cầu thủ như Fabregas hay Alexis Sanchez còn riêng Real gần như chỉ tập trung “chi” chứ không “thu”. Tính cho tới lúc này với sự xuất hiện của những hảo thủ như Kroos, James Rodriguez, đội bóng Hoàng gia đã tiêu tốn 110 triệu euro, áp sát ngay phía sau đại kình địch. Không chịu thua kém hai đại gia, nhà ĐKVĐ Liga, Atletico sau một mùa giải thành công cùng nguồn thu từ các thương vụ bán ngôi sao đã mạnh tay ném vào TTCN tới 88,5 triệu euro để tiếp tục tham vọng cạnh tranh.

 

Khuynh đảo TTCN: Liga tham vọng bá chủ châu Âu - 1

Barca đang chi nhiều nhất phiên chợ hè

 

Xen giữa các đội bóng Liga, Premier League cũng khiến cho các cuộc đàm phán thêm phần sôi động. Liverpool đã vung tay ngót nghét 100 triệu euro và vẫn muốn chi tiếp. Chelsea cũng đã móc hầu bao 93,5 triệu euro còn Arsenal và MU cũng mỗi đội tiêu tốn hơn 70 triệu cho việc mua sắm cầu thủ. Trong số các ông lớn ở Anh, Man City mới tiêu 25,5 triệu euro và chưa thu về bất cứ đồng nào từ đầu ra.  

 

Tham vọng bá chủ

Các đội bóng ở Premier League không để cho Liga “một mình một ngựa” nhưng họ không thể cản được đối thủ thao túng cuộc chơi. 2 mùa giải liên tiếp, giải đấu cao nhất xứ sương mù chứng kiến việc mất đi ngôi sao sáng giá hàng đầu cho các đội bóng Tây Ban Nha, Gareth Bale mùa trước và Luis Suarez mùa này. Cả 5 thương vụ đắt giá nhất trong lịch sử chuyển nhượng quốc tế đều thuộc về Barca và Real.

 

2 đại gia của Liga vốn đã giàu lại càng giàu hơn và dù liên tục chi tiêu mạnh tay trên TTCN, họ vẫn làm ăn phát đạt như một bài học về khả năng kinh doanh cho tất cả các CLB trên thế giới. Trong báo cáo tài chính mới nhất được công bố, Barca mùa giải 2013/14 đã đạt tổng doanh thu lên tới 530 triệu euro (lần đầu tiên trong lịch sử CLB vượt ngưỡng nửa tỷ euro), lợi nhuận trước thuế là 41 triệu đồng thời giảm nợ xuống còn 287 triệu.

 

Khuynh đảo TTCN: Liga tham vọng bá chủ châu Âu - 2

Nhiều ngôi sao lớn chọn Liga là điểm đến

 

Như một vòng xoay, có nhiều tiền họ sẽ lại sẵn sàng bạo chi để mua cầu thủ. Đã từng có thời điểm, các đội bóng được các tỷ phú nuôi dưỡng như Chelsea, Man City, PSG càn quét TTCN nhưng giờ đây dưới tác động của Luật công bằng tài chính, các đội này đều phải thận trọng trong chi tiêu. Điều đó khiến cho Liga lại trở thành thiên đường cho các ngôi sao tên tuổi, tuy nhiên người Tây Ban Nha không có ý định dừng lại.

 

Javier Tebas, GĐĐH Liga tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không dừng lại, chúng tôi muốn 500 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thi đấu ở Liga. Chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng chúng tôi có các CLB và các cầu thủ số 1 thế giới.” Nhiều người đã từng nhận định về khoảng cách quá lớn giữa Real – Barca và phần còn lại của Liga, tuy nhiên trong cuộc cạnh tranh khốc liệt, Atletico đã vươn lên như một ví dụ điển hình.

 

Mùa trước trận chung kết Champions League là chuyện của riêng Liga, 6 mùa gần nhất 3 danh hiệu vô địch C1 cũng thuộc về Liga và họ đang đặt ra tham vọng làm bá chủ châu Âu.

 

 

 

(bóng đá 24h)