Bong da

Tây Ban Nha

Messi đã vượt mốc 400 bàn thắng như thế nào?

Cập nhật: 28/09/2014 07:57 | 0

Với 2 pha lập công trực tiếp vào lưới của Granada trong trận đấu diễn ra vào đêm qua, chủ nhân của bốn Quả bóng Vàng, Leo Messi, đã ghi được tổng cộng 401 bàn thắng trong các trận đấu chính thức, trong đó 359 bàn cho Barcelona và 42 bàn cho ĐTQG Argentina.

Messi đã vượt mốc 400 bàn thắng như thế nào?
Messi đã vượt mốc 400 bàn thắng như thế nào?
Bàn thắng đầu tiên mà La Pulga ghi được diễn ra ngày 1/5/2005 trong trận Barca gặp Albacete tại Liga, sau khi nhận được một đường chuyền từ Ronaldinho. Và giờ sau hơn 9 năm, anh đã vượt mốc 400 bàn thắng. Trong số 401 bàn thắng nói trên, có 53 bàn bằng chân phải, 331 bàn bằng chân trái, 15 bàn bằng đầu, 1 bàn bằng ngực và 1 bàn bằng tay, giống với “bàn tay của Chúa” của Diego Maradona.

Đáng chú ý là Leo Messi chỉ cần 525 trận đấu để ghi được 401 bàn thắng, trong khi Cristiano Ronaldo cần tới 653 trận mới đạt cột mốc lịch sử này, nhiều hơn tới 129 trận. Đó là chưa kể Messi cán mốc 400 bàn khi mới 27 tuổi, còn Ronaldo chỉ một vài ngày trước khi tròn 29 tuổi, trong trận gặp Celta tại Liga (3-0).


Messi chơi ấn tượng với một cú đúp có được

Nếu so với các chân sút vĩ đại khác trong lịch sử có thể cùng vượt mốc 400 bàn thắng có thể thấy Pele làm điều đó khi mới 23 tuổi (bóng đá trước đây khác với bóng đá hiện nay); Gerd Muller ở tuổi 26; Puskas 28, Eusebio và Di Stefano, 29; Hugo Sanchez 32; Romario 33; và Raul 34. 

Trong số 359 bàn thắng mà Messi ghi cho Barca (không kể 42 bàn cho ĐTQG Argentina), có 248 bàn tại Liga, 67 bàn tại Champions, 29 bàn tại Cúp Nhà vua, 10 bàn tại Siêu Cúp Tây Ban Nha, 1 bàn tại Siêu cúp châu Âu và 4 bàn tại Cúp Thế giới các CLB. Không những thế, Leo còn có 163 đường chuyền thành bàn trong 525 trận đấu kể trên, một con số mơ ước với bất cứ chân chuyền bóng nào trên thế giới.

VIDEO: Barcelona 6-0 Granada



Có một chi tiết rất thú vị: trong 401 bàn thắng của tiền đạo người Argentina thì đúng một nửa xảy ra trên sân Camp Nou, thánh địa của FC Barcelona, còn một nửa ở các sân khách.

Trên facebook, Messi đã viết:
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng sẽ đạt được những thành tựu như thế này trong sự nghiệp của mình. Xin cám ơn những lời chúc mừng tới 400 bàn thắng mà tôi ghi được cho Barca và ĐTQG Argentina. Tôi sẽ tiếp tục làm việc hết sức để đạt những thành tích cao hơn. Xin ôm hôn tới tất cả mọi người”.



(báo bóng đá)