Bong da

Tây Ban Nha

Perez bị chê te tua trong việc điều hành Real

Cập nhật: 30/07/2015 00:19 | 0

Cựu chủ tịch Barca, Joan Gaspart, cho rằng chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid chỉ giỏi chuyện làm ăn chứ chẳng là gì trong việc điều hành một đội bóng.

Perez bị chê te tua trong việc điều hành Real
Perez bị chê te tua trong việc điều hành Real
Gaspart là chủ tịch Barca trong nhiệm kỳ đầu của Perez tại Real, cho rằng ông trùm xây dựng của sân Bernabeu là một người tốt, tuy nhiên vẫn bày tỏ sự giận dữ với cách mà Perez “cướp trắng” Luis Figo từ Barca vào năm 2000.

“Tôi có mối quan hệ tốt với Perez”, Gaspart chia sẻ. “Tôi rất ngưỡng mộ ông ấy trong những vấn đề về làm ăn. Perez là một con người bình thường, một nhà kinh doanh và một người làm trong lĩnh vực thể thao. Tôi thích ông ấy ở khía cạnh con người và kinh doanh, chứ không phải là một nhân vật thể thao”.

“Ông ấy rất tệ ở khoản này. Những gì ông ấy làm với Figo ảnh hưởng đến tôi và cả đội bóng của tôi. Trên tư cách chủ tịch Real, ông ấy đã gây ra tương đối thiệt hại, không chỉ cho Barca và cho các đội bóng khác nữa”.


Perez và vụ chuyển nhượng đình đám với Luis Figo vào năm 2000

Nói về sự khác biệt giữa cách mà Barca và Real chia tay những công thần của mình trong mùa Hè này, Gaspart cho hay: “Đó là cách riêng của mỗi đội, bạn phải tôn trọng nó thôi. Xavi chia tay một cách trịnh trọng bởi anh ấy xứng đáng được như vậy, sau tất cả những gì đã cống hiến cho CLB”.

“Còn Casillas, thật buồn, lại ngược lại. Tôi muốn thấy Iker nói lời tạm biệt với các CĐV, nhưng rốt cuộc thì CĐV Real cũng có vẻ không muốn một màn tri ân cho lắm. Đó là sự thật, và bạn phải đối mặt với nó”.

Ông Gaspart còn tiết lộ Casillas muốn được đầu quân cho Barca, nhưng vì là cầu thủ của Real nên điều này đã không xảy ra. Lí do thủ môn người Tây Ban Nha chuyển đến Porto là bởi đây là nơi gần Madrid nhất ngoài lãnh thổ Tây Ban Nha.

 

 



(báo bóng đá)