Bong da

Quốc tế

Neymar "méo mặt" vì các quy định mới của HLV Dunga

Cập nhật: 24/10/2014 10:38 | 0

HLV trưởng ĐT Brazil, Carlos Dunga đang lên kế hoạch áp dụng một số nội quy bắt buộc đối với các ngôi sao của Selecao mỗi lần lên tham gia đội tuyển.

Neymar
Neymar "méo mặt" vì các quy định mới của HLV Dunga
Cụ thể, các cầu thủ nhiều khả năng sẽ không được đội mũ, đeo bông tai hoặc đi dép xỏ ngón khi làm nhiệm vụ quốc tế. Ngoài ra, các ngôi sao cũng không nên sử dụng điện thoại hay máy tính bảng ở những thời điểm nhất định, đồng thời không được khuyến khích tham gia vào các cuộc tranh luận về tôn giáo hoặc chính trị.
 
Thông tin này đã được tờ báo hàng ngày lớn nhất Brazil, Folha de S. Paul tiết lộ hôm thứ Năm. LĐBĐ Brazil xác nhận sự tồn tại của những nội quy này trong cuộc họp báo công bố đội hình của chuẩn bị cho trận giao hữu với Thỗ Nhĩ Kỳ và Áo vào tháng tới.
 
"Có những quy tắc trong bất kỳ công ty nào, thậm chí ngay cả trong gia đình chúng tôi cũng có những ứng xử cần thiết để duy trì sự hòa thuận", HLV Dunga chia sẻ.
 
"Chúng tôi không cấm bất cứ điều gì, các quy định đã đó. Chúng tôi đang đề xuất một số điều mà chúng tôi nghĩ là quan trọng. Các cầu thủ phải chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình và tùy thuộc vào những gì xảy ra, chúng tôi sẽ quyết định đưa ra cách xử lý".
 
Neymar sẽ không được đội mũ, đeo bông tai khi trả lời phỏng vấn ở ĐT Brazil
 
Tờ Folha de S. Paul cho biết, có 16 nội quy được công bố, và các cầu thủ có thể bị trừng phạt nếu không tuân thủ. Những ngôi sao của Selecao có thể bị cảnh cáo, phạt tiền hoặc bị đuổi khỏi đội tuyển.
 
Còn nhớ, hồi tháng trước HLV Dunga đã đuổi hậu vệ Maicon trước trận giao hữu với ĐT Mỹ khi chiến lược gia 50 tuổi cho rằng cựu hậu vệ của Man City đã "vi phạm nội quy nghiêm trọng".
 
"Tôi nghĩ người hâm mộ cần một ĐTQG có tổ chức. Từ những gì chúng ta đã thấy cho tới nay, các cầu thủ được tạo điều kiện rất thoải mái. Bây giờ, họ biết những điều gì là có giới hạn".
 
Tại World Cup 2014 vừa qua, Brazil dưới triều đại của HLV Felipe Scolari, các cầu thủ thường xuyên sử dụng điện thoại trong trại huấn luyện cũng như đội mũ, đi dép xỏ ngón. Tuy nhiên, trong quy định mới mà HLV Dunga đưa ra, những ngôi sao như Neymar hay David Luiz sẽ không được sử dụng những thứ này trong các bữa ăn trưa, tối, trong phòng thay đồ hoặc các cuộc họp đội. Các cầu thủ được khuyến khích đi tất và giầy tennis.
 
Đại công thần như Maicon mới đây cũng bị Dunga tống cổ khỏi ĐT do vi phạm kỷ luật
 
Ngoài ra, quy định cũng nghiêm cấm cầu thủ rời bàn ăn trước khi tất cả mọi người dùng bữa xong, và đội trưởng là người đầu tiên đứng dậy. Các cầu thủ cũng bị nghiêm cấm bày tỏ quan điểm chính trị hoặc tôn giáo khi có mặt tại ĐTQG, đồng thời phải luôn hát quốc ca trước mỗi trận đấu.
 
Cũng theo Folha de S. Paul, các quy định còn liên quan tới cả kinh tế, khi các cầu thủ phải tự trả những chi phí phụ trội như các cuộc gọi điện thoại hay hành lý quá cước.
 
Kể từ khi trở lại dẫn dắt Brazil sau World Cup 2014, HLV Dunga đang giúp Selecao có mạch 4 trận toàn thắng khi đánh bại Mỹ, Ecuador, Argentina và Nhật Bản mà không để thủng lưới bàn nào (ghi 8 bàn).


(báo bóng đá)