Bong da

Quốc tế

Ronaldo đắc lợi nhờ chức vô địch FIFA Club World Cup

Cập nhật: 23/12/2014 00:10 | 0

Chiến thắng 2-0 trước San Lorenzo trong trận chung kết FIFA Club World Cup giúp Real Madrid kết thúc một trong những năm tốt đẹp nhất lịch sử CLB với 1 danh hiệu nữa, và khi lễ trao Quả bóng vàng chỉ còn vài tuần nữa sẽ diễn ra, Cristiano Ronaldo đang nổi lên là ứng cử viên số 1 không thể tranh cãi.

Ronaldo đắc lợi nhờ chức vô địch FIFA Club World Cup
Ronaldo đắc lợi nhờ chức vô địch FIFA Club World Cup

Trước hết, hãy cùng đánh giá lại 3 ứng viên, Ronaldo, Lionel Messi và Manuel Neuer. Messi vẫn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, và dù không có danh hiệu nào mùa này, La Pulga là nhân vật chính trong hành trình vào tới chung kết World Cup 2014 của ĐT Argentina. Việc Messi vẫn lọt vào danh sách ứng viên trong một năm được coi là tệ nhất sự nghiệp nói lên tài năng của anh.

Argentina không thắng trận chung kết chính bởi ĐT Đức có Manuel Neuer, và chàng thủ môn kiêm hậu vệ quét này đã bổ sung thêm một chức vô địch Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức vào bộ sưu tập đầy đặn của anh.



Nhưng Ronaldo vẫn là nổi bật nhất, không chỉ bởi La Decima với Real Madrid. Hay bị chỉ trích là kiêu căng và ích kỷ, những điều tiếng với Ronaldo lại rộ lên sau khi anh từ chối bắt tay chủ tịch UEFA Michel Platini ở lễ trao giải trong trận chung kết tối thứ Bảy. Đó cũng chính là những vấn đề của Ronaldo: dù anh rất xuất sắc trên sân, sẽ luôn có những vấn đề bên ngoài sân cỏ làm ảnh hưởng tới hình ảnh của anh.

Mọi ngôi sao ở tầm cỡ của cầu thủ người BĐN đều sẽ có một lượng những kẻ căm ghét đông đảo (nhất là những người yêu mến Messi). Những chỉ trích khác với anh là việc Ronaldo ghi rất nhiều bàn từ chấm phạt đền, hay Quả bóng vàng 2014 phải là một danh hiệu của nguyên năm, chứ không chỉ 4 tháng gần nhất, cũng là giai đoạn mà Ronaldo đã chơi xuất sắc nhất. Nhưng khi nhìn lại các đối thủ của anh, Ronaldo vẫn là xứng đáng hơn cả.

Hãy nói về Neuer. Anh có rất nhiều điểm giống với Gianluigi Buffon năm 2006. Thủ môn người Italia khi đó đang ở đỉnh cao sự nghiệp, giành Scudetto với Juventus và World Cup với ĐT Italia, chỉ thủng lưới 2 bàn trong cả chiến dịch (1 quả penalty và 1 bàn phản lưới). Giống như Neuer, Buffon cũng lỡ Champions League và rốt cuộc phần thưởng đã thuộc về Fabio Cannavaro. Để một thủ môn được trao Quả bóng vàng, anh ta phải có màn trình diễn mang tính thời đại, Neuer có lẽ chưa làm được điều đó, nhất là khi, giống với Buffon, anh được chơi đằng sau một hàng thủ rất chắc chắn.



Ronaldo, ngoài việc trải qua một sự nghiệp ngoạn mục và chơi ổn định ở phong độ xuất sắc trong suốt một thời gian dài, đã đặc biệt nổi bật trong 2 mùa qua, và xứng đáng được thừa nhận. Neuer cũng không hề cách mạng hóa vai trò thủ môn-trung vệ như nhiều người vẫn tưởng. Các hậu vệ quét đã xuất hiện nhiều thập kỷ qua, và những người tiền bối của Neuer như Rene Higuita, Heinz Stuy và nhiều người khác đã chơi như thế từ rất lâu.

Ronaldo không một mình giành Champions League. Real Madrid giành danh hiệu đó với tư cách một tập thể, và nhiều người sẽ cho rằng những Sergio Ramos hay Angel Di Maria có ảnh hưởng lớn hơn trong giai đoạn sau của giải đấu với Los Blancos, nhưng cả hai đều không được đề cử Quả bóng vàng, nên tranh luận về sự xứng đáng của họ là vô nghĩa.

Các lá phiếu của những chuyên gia sẽ đưa ra kết luận cuối cùng, nhưng năm nay, thật khó phủ nhận những gì Ronaldo đã làm được. Anh đơn giản là xứng đáng với danh hiệu đó.



(báo bóng đá)