Bong da

Việt Nam

Danh hài Chiến Thắng: “Tôi là fan của Beckham & Falcao”

Cập nhật: 26/01/2015 14:00 | 0

So với trên sân khấu hài, ngoài đời danh hài Chiến Thắng không khác là mấy; anh hóm hỉnh trong mọi câu chuyện, từ công việc, các vấn đề xã hội đến những chia sẻ về cuộc sống riêng tư. Chiến Thắng tâm sự, tính anh hài hước từ nhỏ và cũng chính nhờ nó mà anh đã làm được hai điều lớn nhất trong cuộc đời:

Danh hài Chiến Thắng: “Tôi là fan của Beckham & Falcao”
Danh hài Chiến Thắng: “Tôi là fan của Beckham & Falcao”
HÂM MỘ CÔNG PHƯỢNG
Không chỉ có những khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu hay những lúc miệt mài trong trường quay, diễn viên hài Chiến Thắng còn dành nhiều thời gian cho các hoạt động thể thao. Trong đó có tình yêu với môn túc cầu.
“Niềm đam mê bóng đá đã giúp tôi trải nghiệm được nhiều điều. Bóng đá là môn thể thao đòi hỏi sự tham gia của nhiều người, chính điều này đã khiến tôi hiểu rằng mình nên có một cuộc sống với thật nhiều bạn bè bên cạnh để cùng sẻ chia những bộn bề, căng thẳng”, Chiến Thắng chia sẻ.

Dù rất thích bóng đá, nhưng Chiến Thắng lại không đá bóng bao giờ vì anh không có thời gian. Tuy nhiên, anh cũng không bỏ lỡ các trận cầu nảy lửa qua tivi. Nhìn nhận về bóng đá Việt Nam Chiến Thắng cho rằng bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây có nhiều tiến bộ, xong vẫn chưa phải là đã hoàn thiện. 

Chiến Thắng rất hâm mộ Công Phượng

“Chúng ta cần chuyên nghiệp hơn nữa để tiến xa ra biển lớn, tôi và có lẽ cả rất nhiều người hâm mộ hy vọng ở lứa cầu thủ U19 sẽ làm nên chuyện”, anh nói. Đặc biệt, Chiến Thắng cũng rất hay theo dõi tin tức thể thao Việt Nam. Anh bảo anh không thích và rất ghét cá độ bởi đã là thể thao thì nên chơi đẹp, cống hiến và hết mình.

Danh hài tâm sự trong đội tuyển Việt Nam hiện nay anh thích đội U19 nhất và cầu thủ mà anh hâm mộ nhất chính là tiền đạo đội trưởng Nguyễn Công Phượng. “U19 Việt Nam đã tạo ra luồng sinh khí mới cho bóng đá Việt Nam, kéo người hâm mộ tới sân trở lại. Họ là lứa cầu thủ tài năng nhất mà bóng đá Việt Nam sản sinh ra chừng chục năm qua. Khán giả yêu mến lứa U19 còn bởi phong cách đầy cống hiến và sự văn minh mà các cầu thủ trẻ thể hiện trên sân cỏ”, Chiến Thắng tâm sự.

FAN CỦA MANCHESTER UNITED
Chiến Thắng cũng rất thích xem bóng đá quốc tế. Những lúc rảnh anh cũng hay thức đêm xem những trận cầu nảy lửa. Chiến Thắng kể, anh là fan của Quỷ đỏ Manchester United, bởi đây là câu lạc bộ giàu thành tích, có nhiều cầu thủ nổi tiếng, luôn đá đẹp và cống hiến.

“Chính lối chơi cống hiến giúp M.U nhận được sự yêu mến của hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Từ Cantona đến Beckham, từ Ronaldo đến Rooney, chưa bao giờ M.U thiếu đi những ngôi sao tấn công có thể làm bùng nổ các khán đài bằng những khoảnh khắc thăng hoa. 

Cầu thủ Chiến Thắng thích nhất là David Beckham M.U

Thay vì dồn ép theo kiểu ăn tươi nuốt sống, M.U ngày càng sắc sảo trong việc lựa chọn thời điểm để tung ra nhát đâm chí mạng để hạ gục đối thủ. M.U thi đấu đầy tỉnh táo và quan trọng hơn là không bao giờ thiếu những bàn thắng, điều tạo nên bản sắc của bầy Quỷ đỏ. Điều này trong bóng đá hiện đại trở thành “hàng hiếm” và M.U hầu như là câu lạc bộ duy nhất may mắn có được”, Chiến Thắng nói.

Trong khi đó, cầu thủ Chiến Thắng thích nhất là: David Beckham và Radamel Falcao: “Tôi thích những cú sút phạt xuất sắc của David Beckham. Beckham là sản phẩm hoàn hảo của bóng đá Anh, một con người ít điều tiếng và rất có đầu óc.  Bên cạnh đó, không có thể hình vượt trội như những cầu thủ dội bom khác song Falcao là một trong những tiền đạo có khả năng không chiến tốt nhất với chỉ số đánh đầu, bật cao thuộc dạng xuất sắc. Falcao luôn có những tình huống di chuyển thông minh, chớp cơ hội nhanh như cắt trong vòng cấm.” 

BÌNH LUẬN VIÊN BÓNG ĐÁ LÀNG
Chính vì tình yêu bóng đá mà trong tiểu phẩm hài Đại gia chân đất 4, Chiến Thắng được giao cho vai MC của làng kiêm BLV bóng đá. Chiến Thắng đóng vai này nói cực nhiều, cực khỏe, nhiều đến nỗi có người nhận xét: sao ông này nói khỏe thế, nói suốt mấy tiếng mà vẫn oang oang.

Nói về công việc bình luận viên này, Chiến Thắng tâm sự:  “Một người dẫn bóng đá sẽ có những đặc trưng và câu nói rất riêng, khi áp dụng vào trong hoàn cảnh giải bóng đá làng và những câu nói hài hước thì mang lại những tiếng cười cực thú vị. Ví dụ: “Hai đội đã ra sân với những trang phục truyền thống. Hôm qua, khi hai đội đi mượn quần áo thì nhà ông Ất đã mất 10 đôi tất và nhà ông Mùi đã mất 5 chiếc quần đùi”.


Ngấm cái chất bình luận viên bóng đá nên Chiến Thắng khi dẫn chương trình đám cưới cũng theo phong cách của một bình luận viên bóng đá chuyên nghiệp. “Tôi đã biến họ hàng nhà trai và nhà gái thành những đội hình ra quân của hai đội bóng. Phong cách của bóng đá cùng với những câu nói hài hước và tình huống gây cười mang đến cho khán giả những mẻ “đau ruột”, anh nói.

VÀI NÉT VỀ DANH HÀI CHIẾN THẮNG
Chiến Thắng (sinh năm 1975) có tên đầy đủ là Nguyễn Chiến Thắng, sinh ra và lớn lên ở tỉnh Vĩnh Phúc. Sinh trưởng trong một gia đình nghèo, ngay từ nhỏ Chiến Thắng đã phải làm thuê để kiếm tiền giúp đỡ gia đình. 
Sau 2 năm đi thi đại học đều trượt mặc dù điểm năng khiếu rất cao. Chán nản, Chiến Thắng viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thành lính biên phòng tại tỉnh Hà Giang. Sau này, Chiến Thắng theo học chuyên ngành thanh nhạc tại trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội (nay là trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội) và đến năm 1998 thì tốt nghiệp ra trường.




Năm 2001, tên tuổi của Chiến Thắng bắt đầu được khán giả biết đến khi anh được nhận vào ê kíp sản xuất chương trình Gặp nhau cuối tuần của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Năm 2013, Chiến Thắng phát hành album ca nhạc hài “Cho vừa lòng em” bao gồm 7 ca khúc, tuyển chọn từ những ca khúc anh được công chúng yêu mến trong những chuyến biểu diễn trên khắp mọi miền Tổ quốc. Cùng năm, Chiến Thắng đã nhận lời mời tham gia diễn xuất trong bộ phim “Trò đời” của Trung tâm sản xuất phim truyền hình (VFC), Đài Truyền hình Việt Nam. 

Năm 1994, Chiến Thắng kết hôn với cô hàng xóm Nguyễn Thanh Tám. Thanh Tám vừa là cô hàng xóm và đồng thời là cô bạn thân của Chiến Thắng từ nhỏ. Đến năm 2011, họ đã sinh được 4 người con với cô con gái út Thảo My sinh năm 2011. Hiện nay, cả gia đình Chiến Thắng đang sinh sống tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Tập tạ, chạm đá và vẽ tranh
Cũng như nhiều nam ca sĩ khác, Chiến Thắng rất thích môn thể hình và nhất là tập tạ. Chiến Thắng bảo, anh thích tập tạ vì tập tạ giúp cho cơ thể săn chắc và có sức khỏe dẻo dai. Vậy nên mỗi buổi chiều nếu không đi diễn, anh sẽ dành thời gian tập tạ. Có khi anh tập ở nhà, nhưng cũng có lúc tập ở phòng tập.

Kỷ niệm mà Chiến Thắng nhớ nhất lúc chơi thể thao, đó là một lần đi tập tạ ở câu lạc bộ gần nhà. “Hôm đây, tôi tham mang tạ quá sức, nên khi đưa tạ lên lưng chừng thì đuối sức, phải kêu anh em cùng tập gần đó ra giúp không thì tạ nó đè “chết” (cười)”, Chiến Thắng kể.


Bây giờ, ngoài lúc đi đóng phim, làm nghệ thuật, Chiến Thắng vẫn giữ được thú vui tập tạ, chạm đá, vẽ tranh. Ở nhà cũng có mấy cái tạ, hay mấy bức tường dùng để vẽ phong cảnh. Đôi khi rảnh rỗi thì cũng đi tìm mua đá về để khắc tượng, coi như là hồi tưởng lại kỉ niệm và cũng để thư giãn, giết thời gian.


(báo bóng đá)