Bong da

Việt Nam

Phòng ngự: “Tử huyệt” của HA.GL

Cập nhật: 13/01/2015 10:57 | 0

Phòng ngự đang là tuyến yếu nhất của HA.GL. Và thực tế, HLV Guillaume Graechen cũng phải thừa nhận điều đó nhưng ông bất lực vì lực lượng của đội bóng phố Núi chỉ có thế.

Phòng ngự: “Tử huyệt” của HA.GL
Phòng ngự: “Tử huyệt” của HA.GL

Ở trận thua ĐT.LA 1-2 cuối tuần qua, do Matja Morec vắng mặt, HA.GL xuất phát với cặp trung vệ Trần Hữu Đông Triều - Lê Đức Lương. Nhưng chỉ mới đến phút 17, Đông Triều đã phải rời sân với những bước chân tập tễnh vì tái phát chấn thương. BHL đội bóng phố Núi buộc phải đưa Bùi Văn Long vào thay thế.

Chủ nhà ĐT.LA đã phát hiện ra “tử huyệt” đó và họ đã thành công khi khoét nơi trấn giữ của cặp trung vệ “bất đắc dĩ” này (vốn có sở trường chạy cánh). 

Với những Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Thanh Tùng, Hoàng Thiên và Lukanovic, HA.GL có một hàng công khá sắc sảo. Tuy nhiên, họ đang mất cân đối khi hàng thủ gặp quá nhiều vấn đề. Vậy nên, giới chuyên môn mới đặt ra một câu hỏi: “HA.GL sẽ vá hàng thủ bằng cách nào?”!


HLV Guillaume Graechen sẽ không dễ để giải bài toán nói trên, bởi lực và chất lượng của các hậu vệ HA.GL chỉ có bấy nhiêu. Cựu trung vệ ĐTQG Hữu Long đang chữa trị chấn thương, Đông Triều cũng chấn thương liên miên, Ksor Úc quá thiếu kinh nghiệm trận mạc, Matja Morec có vấn đề về sức khỏe… Lúc này đương nhiên lãnh đạo đội bóng chỉ biết cầu mong cho những trung vệ “bất đắc dĩ” Văn Long và Đức Lương sớm thích nghi được vị trí mới để họ không rơi vào khủng hoảng.

Các đối thủ tiếp theo của HA.GL đều có hỏa lực rất mạnh. Và nếu học theo cách ĐT.LA đánh vào “tử huyệt” của đội bóng phố Núi và phong tỏa được khu trung tuyến, thì cơ hội chiến thắng của họ trước đoàn quân trẻ của HLV Guillaume Graechen là rất lớn!.


(báo bóng đá)