Bong da

Clip trận đấu Anh vs Ukraine 12/09/2012

Cập nhật: 28/04/2024 22:57





Anh [14]




Anh
1
  Đang cập nhật phút và tỷ số
12/09/2012 02:00 (GMT +7)

Tỷ lệ Châu Á
0.96 : 1-1.5 : 0.96
Tỷ lệ Châu Âu
1.38 : 4.60 : 7.20
Tỷ lệ tài xỉu
0.99 : 2.5 : 0.91
(Đã kết thúc)




Ukraine

1





Ukraine [34]
 

Anh 1-1 Ukraine (Highlight vòng loại World Cup 2014 - Khu vực châu Âu)

Cập nhật: 12/09/2012 08:00 | Xem: 1628


Một trận đấu nhạt nhòa của Tam Sư ngay tại thánh địa Wembley. Nếu không có bàn thắng muộn màng trên chấm 11m của Frank Lampard, thầy trò Roy Hodgson đã phải chịu thất bại muối mặt trước đối thủ dưới cơ Ukraine.

 

Mặc dù được thi đấu trên sân nhà nhưng ĐT Anh lại nhập cuộc khá chậm. Mãi tới phút 11, các học trò của Roy Hodgson mới tạo được pha tấn công có nét. Jermaine Defoe đã đưa bóng vào lưới Ukraine nhưng bàn thắng không được công nhận do chân sút của Tottenham đã phạm lỗi với thủ thành Andriy Pyatov.


Sau tình huống này, trận đấu trở nên sôi nổi hơn với những pha lên bóng liên tiếp của đội chủ nhà. Tuy nhiên, hàng tiền vệ Tam Sư vẫn chưa thể tung ra những đường chuyền sắc sảo phá vỡ hàng thủ được tổ chức khá tốt của các vị khách Đông Âu. Phút 26, thủ thành Pyatov xuất sắc cản phá cú dứt điểm khá nguy hiểm của James Milner. ĐT Anh tiếp tục thể hiện sự vô duyên của hàng công với 2 hỏng ăn liên tiếp của Jagielka và Defoe.
 

Hàng thủ tuyển Anh tiếp tục thi đấu như mơ ngủ và rồi điều gì đến đã phải đến. Phút 39, Lescott lóng ngóng chuyền bóng đúng vào vị trí một cầu thủ Ukraine. Đội khách không bỏ lỡ cở hội này phản công. Sau vài đường chuyền, bóng đến chân Konoplienka và cầu thủ 22 tuổi này có một cú sút tuyệt đẹp làm ngỡ ngàng tất cả những ai theo dõi trận đấu, mở tỷ số cho Ukraine. Tom Cleverley có 2 cơ hội ngon ăn ở 2 phút cuối hiệp 1 nhưng tiền vệ này lại thể hiện sự vô duyên, trong đó có tình huống đưa bóng chạm cột dọc.

Bước sang hiệp 2, HLV Roy Hodgson vội vã đưa 2 tiền đạo Welbeck và Sturridge vào sân để tăng cường mặt trận tấn công. Nhưng cũng phải đợi đến phút 87, Tam sư mới có được bàn gỡ khi Lampard thực hiện thành công quả penalty. Tuy nhiên, không lâu sau đó Gerrard đã phải nhận thẻ đỏ.
 

Bị Ukraine cầm hòa, ĐT Anh đã mất ngôi đầu bảng H vào tay Montenegro, đội bóng đã hủy diệt San Marino với chiến thắng 6-0. Với màn trình diễn ấn tượng trong trận này, Yevhen Konoplyanka đã được Goal bình chọn là ngôi sao sáng nhất với điểm số 4,0. Trong khi đó, Tom Cleverley lại là người thi đấu tệ nhất bên phía Tam Sư (1,5).

THẺ ĐỎ
+ Anh: Gerrard (88’)

BÀN THẮNG
+ Anh: Lampard (pen, 87’)
+ Ukraine: Konoplienka (39’)

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
 
Anh: Hart; Johnson, Lescott, Jagielka, Baines (Bertrand, 73’); Gerrard, Lampard; Milner, Cleverley (Welbeck, 62’), Oxlade-Chamberlain (Sturridge, 69’); Defoe.

Ukraine: Pyatov; Khacheridi, Rakitskiy, Selin (Shevchuk, 75’); Gusev, Tymoschuk, Garmash, Rotan (Nazarenko, 90’); Konoplienka, Yarmolenko, Zozulya (Devic, 89’).
 
Trung Dũng (ibongda.vn)
 


Clip bóng đá (mới nhất)