Bong da

Cúp Châu Âu

Bayern Munich - Chelsea: Ưu phiền vì nhiều tiền vệ

Cập nhật: 30/08/2013 08:00 | 0

Bayern Munich và Chelsea đang sở hữu 2 hàng tiền vệ đắt giá nhất châu Âu. Chính xác hơn là họ sở hữu đội ngũ tiền vệ đắt giá nhất, lần lượt được Transfermarkt.de định giá là 300 triệu euro (Bayern Munich) và 291 triệu euro (Chelsea).


Bayern Munich và Chelsea đang sở hữu 2 hàng tiền vệ đắt giá nhất châu Âu. Chính xác hơn là họ sở hữu đội ngũ tiền vệ đắt giá nhất, lần lượt được Transfermarkt.de định giá là 300 triệu euro (Bayern Munich) và 291 triệu euro (Chelsea). Còn để xếp được 2 đội ngũ vừa đắt tiền vừa đông đảo này thành một “hàng tiền vệ” để sử dụng cho thi đấu là vấn đề đang khiến 2 HLV đau đầu.

Cơ cấu các tiền vệ của 2 đội khá giống nhau khi bị thiên về tấn công quá nhiều. Bayern Munich có tổng cộng 12 tiền vệ, nếu tính cả 3 cầu thủ vừa được đôn lên từ đội trẻ là Hoejbjerg, Wreihrauch và Weiser. Trong số này chỉ có 2 tiền vệ phòng ngự là Schweinsteiger và Martinez, còn lại thiên về tấn công. Chelsea có 14 tiền vệ, nhưng cũng chỉ có 3 người chuyên phòng ngự là Obi Mikel, Essien và Chalobah.

 

Cả Chelsea và Bayern đều đang sở hữu những tiền vệ chất lượng


Pep Guardiola và Jose Mourinho đơn giản là không thể tận dụng hết được các ngôi sao nơi tuyến giữa của họ bằng bất cứ sơ đồ chiến thuật nào. Cao nhất, họ chỉ có thể tung vào sân cùng lúc 5 tiền vệ tấn công trong một sơ đồ 4-6-0 theo kiểu Barca, tức là cũng chỉ tương đương với một nửa những gì họ có.

Mùa giải năm ngoái, các tiền vệ của Chelsea ghi tới 47 bàn thắng tại Premier League , tức là chiếm tới 62% số bàn thắng của CLB này. Các tiền vệ của Bayern cũng không kém cạnh với 53 bàn thắng trong mùa 2012/13, tương đương với 53% tổng số bàn thắng của cả đội. Điều này chứng minh một thực tế rất rõ ràng là hai đội đang phụ thuộc vào sức mạnh của các tiền vệ. Nhưng chính điều đó khiến cho 2 HLV cần một hàng tiền vệ ổn định – điều họ chưa thể có.

Cả Pep Guardiola và Jose Mourinho đều đã từng thử nghiệm sơ đồ 4-6-0 với đội bóng của họ nhưng chưa thành công. Vẫn sẽ phải có ít nhất một tiền đạo trên sân, đồng nghĩa với việc tối đa 5 tiền vệ trên sân, trong số này lại phải có ít nhất 1 tiền vệ phòng ngự. Chọn ra 4 người còn lại không hề đơn giản.

 

Nhưng điều đó lại khiến cả Mourinho lẫn Guardiola phải "đau đầu"


Ai ở Bayern cũng là “công thần”, từ những người trẻ như Kroos, Mueller, đến những người mà vị thế không thể tranh cãi như Robben, Ribery. Chưa kể tới tân binh Goetze, người trở thành đại sứ cho một thời kỳ mới ở Bayern, thời kỳ của Pep Guardiola.

Ai ở Chelsea trông cũng có dáng dấp của những người có thể bùng nổ. Từ Hazard, Oscar, những người mà tiềm năng đã được chứng minh, cho đến Lampard, Mata, các công thần có đẳng cấp không thể tranh cãi, lại còn chưa kể đến những tân binh đắt tiền Willian và Schuerrle, người mà Mourinho đã tốn công mua về và nếu không sử dụng là ông tự tát vào mặt mình.

Việc giải bài toán tiền vệ của Mourinho và Guardiola cũng là thứ đáng xem nhất ở Bayern và Chelsea mùa này, và có thể cũng là chìa khóa cho thành công của toàn bộ mùa giải.

 

 

 

Nguồn bongdaplus.vn